Chàng thanh niên làm giàu từ lan

Với niềm đam mê, chịu khó tìm tòi học hỏi kỹ thuật trồng hoa lan, anh Mã Bảo Chung, dân tộc Tày, xóm Bản Nưa, xã Hồng Việt, huyện Hòa An (Cao Bằng) đã vươn lên làm giàu từ nghề trồng hoa lan rừng.

pMã Bảo Chung kiểm tra sự phát triển của giỏ lan phi điệp tím.


Mã Bảo Chung sinh năm 1984, từ nhỏ Chung đã rất thích vẻ đẹp của hoa lan và thường lấy lan rừng về trồng quanh nhà. Tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, nhưng do niềm say mê với hoa lan, nên cuối năm 2012, Chung bắt đầu sự nghiệp trồng lan rừng. Thời gian đầu, Chung thường xuyên vào rừng để tìm giống các loại lan đẹp, quý của Cao Bằng. Do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm nên Chung gặp khá nhiều khó khăn, lan chết rất nhiều.

Sau đó, Chung chịu khó tìm hiểu kỹ thuật trồng lan trên mạng, qua sách hướng dẫn, nên có thêm nhiều kinh nghiệm. Mã Bảo Chung cho biết: “Tôi thường thu mua lan rừng tại các huyện: Nguyên Bình, Hạ Lang, Hà Quảng. Cao Bằng có nhiều dòng lan rừng như: Hoàng thảo, giáng hương, lan kiếm, lan hài. Mỗi loại lan có đặc điểm sinh trưởng, cách trồng, chăm sóc riêng. Dòng lan hoàng thảo và giáng hương hoa đẹp, thơm, chơi hoa được lâu; cây sẽ phát triển tốt nếu trồng vào thân cây rớn rừng hoặc gỗ lũa (lõi cây). Lan hài kén người chơi vì hoa rất độc đáo, thường trồng bằng vỏ cây với rêu rừng. Lan khi mới trồng mỗi ngày tưới 2 lần, dùng thuốc kích rễ, thuốc chống thối nhũn để chăm sóc”.

Hiện nay, Chung đã đầu tư mở rộng vườn lan 2 tầng rộng gần 1.000 m2 với nhiều loại lan đẹp, quý như: Phi điệp tím, phi điệp vàng, giáng hương đuôi cáo, hồng kiếm, kiếm bạch ngọc, địa mạc xuân, hài hương, hài gấm... Giá bán trung bình từ 300.000 - 500.000 đồng/giỏ. Những loại lan quý, độc đáo có giá từ 1 triệu - hơn 2 triệu đồng/giỏ. Theo Chung, các giỏ lan giá cao không chỉ do loại lan quý mà còn do người trồng ghép, thiết kế được giỏ lan đẹp, có thẩm mỹ. Trung bình mỗi năm, Mã Bảo Chung bán được hàng trăm giỏ lan các loại, thu nhập hơn 100 triệu đồng.


Với niềm đam mê, sự nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, Mã Bảo Chung đã và đang làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Không chỉ giỏi làm kinh tế Chung còn nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn ở địa phương. Mão Bảo Chung xứng đáng là tấm gương sáng về phát triển kinh tế cho các đoàn viên trẻ noi theo.


Công Hải
Trồng hoa lan thu nhập cao

Tết Giáp Ngọ này là năm thứ hai người dân trồng hoa cảnh Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh (Trà Vinh) đạt mức thu nhập 500 triệu đồng/ha/năm từ nghề trồng hoa lan cắt cành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN