10:10 15/10/2012

Người tiền sử từng ăn thịt gấu trúc

Gấu trúc là loài thú lớn, dễ thương và hiền lành nhất trong các sinh vật. Nhưng trong thời tiền sử, loài gấu trúc khổng lồ này từng là nguồn thức ăn cho người nguyên thủy.

Gấu trúc là loài thú lớn, dễ thương và hiền lành nhất trong các sinh vật. Nhưng trong thời tiền sử, loài gấu trúc khổng lồ này từng là nguồn thức ăn cho người nguyên thủy.

 

Gấu trúc từng bị người tiền sử ăn thịt. Ảnh: Internet

 

Nhà khoa học Trung Quốc Wei Guangbiao đưa ra kết luận trên sau khi phát hiện ra các hóa thạch cho thấy gấu trúc bị chết do bị thợ săn thời tiền sử đâm.

 

Các mẫu hóa thạch này được khai quật ở thành phố Trùng Khánh, miền tây nam Trung Quốc.

 

Theo ông Wei Guangbiao, người tiền sử thường không giết các loài động vật có ích với họ trong cuộc sống sinh tồn hàng ngày.

 

Lúc đó, loài gấu trúc có số lượng lớn và là nguồn thức ăn sẵn có. Do bản tính nhút nhát, chậm chạp, loài gấu này dễ dàng trở thành con mồi ngon cho đám thợ săn trang bị gậy gộc và đá, về sau là giáo và dao.

 

Lông gấu trúc cũng được người tiền sử sử dụng để giữ ấm cơ thể.

 

Theo ông Guangbiao, gấu trúc sống ở thời cách đây 10.000 năm đến 1 triệu năm nhỏ hơn nhiều so với loài gấu hiện nay.

 

Các nhà lịch sử cũng cho rằng thịt gấu trúc từng là một đặc sản của vua chúa cổ đại Trung Quốc.

 

Ngày nay, gấu trúc là một loài bị lâm nguy, được coi là báu vật quốc gia ở Trung Quốc. Số liệu mới nhất cho thấy có 239 con gấu trúc sống trong môi trường nuôi nhốt, số gấu sống trong tự nhiên khoảng 3.000.

 

 

Thùy Dương