05:07 10/05/2014

Người thứ 8 thiệt mạng tại công trình World Cup

Công việc xây dựng các sân vận động phục vụ vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil vừa chứng kiến nạn nhân thứ 8. Ngày 8/5 (theo giờ địa phương), một công nhân đã bị thiệt mạng tại sân Arena Pantanal, ở thành phố Cuiaba.

Công việc xây dựng các sân vận động phục vụ vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil vừa chứng kiến nạn nhân thứ 8. Ngày 8/5 (theo giờ địa phương), một công nhân đã bị thiệt mạng tại sân Arena Pantanal, ở thành phố Cuiaba.


Hãng thông tấn Reuters dẫn lời các nhà chức trách Brazil, khẳng định Muhammad - Ali Maciel Afonso, 32 tuổi, đã bị điện giật khi tham gia lắp đặt hệ thống viễn thông tại sân Arena Pantanal. Nguồn tin cũng cho biết, nam công nhân xấu số này mặc quần áo bảo hiểm vào thời điểm xảy ra tai nạn. Hiện tại, việc xây dựng sân Arena Pantanal tạm bị đình lại, để phục vụ công tác điều tra.


Đây là trường hợp công nhân bị thiệt mạng đầu tiên tại Arena Pantanal, một trong những sân bóng chậm trễ nhất trong việc thi công phục vụ World Cup 2014, sẽ khởi tranh vào ngày 12/6. Nhiều ghế ngồi và hệ thống điện, viễn thông vẫn đang chưa được lắp đặt xong tại đây.


Sân Arena Pantanal sẽ đăng cai 4 trận đấu vòng bảng World Cup 2014: Chile - Australia (bảng B, ngày 13/6), Nga - Hàn Quốc (bảng H, ngày 17/6), Nigeria - Bosnia & Herzegovina (bảng F, ngày 21/6) và Nhật Bản - Colombia (bảng C, ngày 24/6).


Tháng 11/2013, một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra khiến 2 công nhân tử nạn tại sân bóng ở Sao Paulo. Đến cuối tháng 3 vừa qua, sân này tiếp tục chứng kiến cái chết của một công nhân nữa, do ngã xuống từ độ cao 8 m. Cũng trong năm 2013, 3 công nhân khác đã thiệt mạng tại sân Manaus.

Trong khi đó, thảm kịch đầu tiên xảy ra vào tháng 6/2012, tại SVĐ quốc gia Brasilia.

 

B.A