12:17 30/12/2014

Người thân khóc ngất khi tìm thấy thi thể nạn nhân máy bay AirAsia

Người thân của các nạn nhân mất tích trên chuyến bay của hãng hàng không AirAsia đã khóc ngất khi lực lượng cứu hộ Indonesia thông báo tìm các thi thể và mảnh vỡ của máy bay QZ8501.

Người thân của các nạn nhân mất tích trên chuyến bay của hãng hàng không AirAsia đã khóc ngất khi lực lượng cứu hộ Indonesia thông báo tìm các thi thể và mảnh vỡ của máy bay QZ8501 trên vùng biển gần đảo Borneo thuộc Indonesia.

 

Truyền hình Indonesia chiếu cảnh lực lượng cứu hộ tiếp cận một thi thể của nạn nhân đang trôi nổi trên biển.


Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia đã xác nhận những thi thể và mảnh vỡ này là của chiếc máy bay Airbus xấu số trong chuyến bay số hiệu QZ8501, song vẫn chưa tìm thấy chiếc máy bay. Cơ quan này cũng không đề cập đến khả năng có người sống sót.

 

Trong ngày 30/12, các hãng truyền thông đã liên tục cập nhật hình ảnh đau lòng của gia đình các nạn nhân đang tập trung tại Surabaya (Indonesia). Họ đã gục ngã trong nước mắt khi nhận được tin báo tìm thấy những thi thể trôi nổi trên biển.

 

Người thân của các nạn nhân trên chuyến bay của hãng AirAsia - đang tập trung tại sân bay Juanda ở  Surabaya - đã gục ngã khi được báo tin.


Tham gia cuộc tìm kiếm máy bay QZ8501 có sự tham gia của khoảng 30 chiếc tàu và 21 máy bay của các nước như Indonesia, Australia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Mỹ trong một khu vực rộng gần 10.000 dặm biển vuông.

 

Trên chuyến bay QZ8501 có 155 người Indonesia, 3 người Hàn Quốc, 1 người Singapore, 1 người Malaysia và 1 người Anh. Viên phi công phụ là người Pháp. Cơ trưởng Iriyanto người Indonesia là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Chiếc phi cơ này vừa được bảo trì chất lượng vào giữa tháng 11, trải qua 23.000 giờ bay tương đương với 13.600 chuyến.

 

Nhiều người đã không thể trụ vững trước nỗi đau quá lớn.




Xem video phát hiện các thi thể trên biển:




Một mảnh vỡ nghi là cánh cửa máy bay AirAsia.


Các mảnh vỡ trôi nổi trên biển.





Hoàng Trang