02:21 13/02/2015

Người Tây ăn Tết ta

Trong một không gian đậm chất truyền thống, "Ăn Tết Việt" là dịp hiếm có để những người bạn quốc tế cùng gặp gỡ và trò chuyện về những trải nghiệm của mình trên hành trình khám phá phong tục đón Tết của các dân tộc Việt Nam. Chương trình sẽ lên sóng lúc 20 giờ ngày mùng 2 Tết, trên kênh VTV6.

Trong một không gian đậm chất truyền thống, "Ăn Tết Việt" là dịp hiếm có để những người bạn quốc tế cùng gặp gỡ và trò chuyện về những trải nghiệm của mình trên hành trình khám phá phong tục đón Tết của các dân tộc Việt Nam. Chương trình sẽ lên sóng lúc 20 giờ ngày mùng 2 Tết, trên kênh VTV6.


"Ăn Tết Việt" là chương trình giải trí tổng hợp đặc biệt, do Ban Thanh thiếu niên VTV6 sản xuất. Với chủ đề "Tết ba miền", cùng các khách mời là những người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam như Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Rumani tại Việt Nam, hai chàng trai hát nhạc Việt nổi tiếng Kevin Rogers, Ryan Duy Hùng…; nghệ sĩ dương cầm – nhà giáo dục âm nhạc Trang Trịnh cùng chồng là nghệ sĩ Opera Park Sung Min, giám đốc người Hàn Quốc Chang Sung Teak; và cô gái mang trong mình 2 dóng máu Nga – Việt – Sevinch Hạnh Phúc ...


Họ có thể đã từng hoặc chưa từng trải qua cái Tết ở Việt Nam, nhưng với những trải nghiệm mà "Ăn Tết Việt" mang lại, các khách mời sẽ có cơ hội hiểu hơn về con người và đất nước mà họ đang sống. Được xây dựng như một chuyến tàu Tết, đi từ Bắc tới Nam, thông qua các phóng sự trải nghiệm của khách mời, chương trình sẽ giúp khán giả trải nghiệm không khí Tết của từng vùng miền trên cả nước, cho thấy những nét độc đáo trong phong tục đón tết cổ truyền của người Việt Nam.


Khám phá phong tục múa rối của người miền Bắc cùng chàng trai Mỹ Ryan Duy Hùng


Ryan Duy Hùng (tên thật Ryan Ford) là chàng trai 8x người Mỹ từng “đốn tim” giới trẻ Việt với những bản cover như: Chiếc khăn gió ấm(Khánh Phương);Nắng ấm xa dần(Sơn Tùng), Anh không đòi quà.. Sang Việt Nam từ năm 13 tuổi, Duy Hùng coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình và có niềm đam mê đặc biệt với những môn nghệ thuật truyền thống của người Việt. Đến với chương trình Ăn Tết Việt lần này, Ryan Duy Hùng nhận một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt – khám phá nghệ thuật múa rối nước.



Múa rối nước là một sáng tạo độc đáo của cư dân vùng châu thổ sông Hồng, thường được biểu diễn trong những ngày nông nhàn, trong các lễ hội để gửi gắm vào đó ước mơ bình dị về cuộc sống. Giữa thiên nhiên thơ mộng, khán giả sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một loại hình nghệ thuật trong đó có đất, nước, cây xanh, mây, gió, có lửa, có khói mờ vương tỏa, có cả mái đình với những hàng ngói đỏ. Đó là sự hòa hợp độc đáo của nghệ thuật, thiên nhiên và con người. Múa rối có ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng múa rối nước duy nhất chỉ có ở Việt Nam và được bạn bè quốc tế công nhận là nét văn hóa đặc trưng của người Việt không trộn lẫn với bất kì nước nào.


Điều gì đã làm nên sự khác biệt ấy? Để tìm câu trả lời, hãy theo chân chàng trai Mỹ - Ryan Duy Hùng tìm về làng Đào Thục để tìm hiểu về một loại hình nghệ thuật mang thương hiệu Việt Nam.


Cùng Kenvin Rogers về miền Tây thưởng thức Cá lóc nướng trui cuốn lá sen non


KevinRogers bắt đầu nổi tiếng với biệt danh "ông Tây béo hát nhạc Việt" khi cư dân mạng truyền tay nhau nhiều clip cover thú vị củaanh, điển hình như single hợp tác cùng ca sĩ Cao Thái Sơn: "When I Looked into Your Eyes".


Sang Việt Nam với mục đích dạy học, nhưng cảnh vật và con người nơi đây đã chiếm trọn tình cảm của Kevin. Một trong những điểm cuốn hút Kevin nhất là nét văn hóa ẩm thực của người Việt. Đến với không gian Ăn Tết Việt lần này, chàng trai Mỹ sẽ giới thiệu đến khán giả một món ăn đặc biệt được ví như nét đặc trưng của Đồng Tháp Mười – Có lóc nướng trui cuốn lá sen non.


Đã từng một lần đến Đồng Tháp thì khó mà quên được vị chan chát, nhân nhẩn của lá sen non ăn cùng với miếng cá lóc nướng chấm vào nước mắm me. Cá lóc nướng trui cuốn lá me non được coi là ẩm thực đặc trưng của miền Tây nói riêng, Đồng Tháp Mười nói chung với hương vị đặc trưng không lẫn vào đâu được.


Lên Tây Bắc khám phá Lễ hội nhảy lửa của người Dao đỏ cùng chàng giám đốc Hàn Quốc - Chang sung Taek


Sau nhiều năm sinh sống ở Việt Nam, yêu mến và thân thuộc đến từng gốc cây ngọn cỏ của mảnh đất hình chữ S, chàng trai Hàn Quốc Chang Sung Taek (SN 1989, sinh viên khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện là giám đốc công ty TNHH Immanuel, tổ chức phi chính phủ Good People International) sẽ đưa khán giả lên vùng Tây Bắc để trải nghiệm Lễ hội “tắm” lửa của người Dao đỏ.


Theo tục lệ, cứ vào mồng 10 tháng Giêng hàng năm, người Dao Đỏ lại tổ chức lễ hội nhảy lửa như một nghi thức quen thuộc báo cáo với thần linh về năm mới. Sau khi được làm lễ, những người đàn ông Dao đỏ sẽ tham gia nhảy lửa với đôi chân trần. Trong phút thăng hoa xuất thần, họ nhảy bật lên bằng cả hai chân và lao vào giữa đống lửa cháy rừng rực, đống than bừng sáng phủ trùm lên người.


Kết hợp cùng với trải nghiệm thực tế tại các không gian tết đặc trưng, chuyến tàu Tết của VTV6 còn đưa các khách mời đến với không gian trò chuyện - ca nhạc - trò chơi tại trường quay đặt tại làng Văn hóa và Du lịch Nắng Sông Hồng, với 3 khu riêng biệt gồm 1 khu chợ hoa rực rỡ sắc màu của đào, quất, không gian dành cho những trò chơi dân gian và không gian nhà chung - nơi các nhân vật khách mời đoàn tụ chuẩn bị mâm cỗ Tết.


Được đầu tư công phu và hoành tráng, "Ăn Tết Việt" - chương trình đặc biệt chào mừng năm mới 2015 của VTV6 hứa hẹn sẽ mang đến một không khí phấn chấn, vui tươi trong dịp đầu năm mới với những câu chuyện thú vị và bất ngờ.


TM