05:10 22/05/2015

Người Séc hào hứng với 'Trải nghiệm Việt Nam'

Tại Praha đã diễn ra lễ hội "Trải nghiệm Việt Nam" do Đại sứ quán Việt Nam, Hội Người Việt Nam tại CH Séc và Tòa thị chính quận Praha 3 phối hợp tổ chức.

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, ngày 21/5, tại Praha đã diễn ra lễ hội "Trải nghiệm Việt Nam" do Đại sứ quán Việt Nam, Hội Người Việt Nam tại CH Séc và Tòa thị chính quận Praha 3 phối hợp tổ chức.

Gian hàng ẩm thực Việt Nam.


Đây là một trong những hoạt động chính của "Năm Văn hóa Việt Nam tại Séc" và nằm trong chuỗi 65 sự kiện nhằm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Séc. Việc giới thiệu văn hóa Việt Nam đã được công chúng Séc đón nhận nồng nhiệt với gần 3.000 lượt người tham dự và được những người tổ chức đánh giá là "thành công vượt sự mong đợi".

Các công ty, nhà hàng, tổ chức xã hội của Việt Nam và Séc như Saparia, Tour Việt, Hanoi Club, Info-Dracek, Remember, Mr.Bánh Mì, Trung Nguyên Coffee... đã dựng lên 40 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thực phẩm đóng gói của Việt Nam. Các món ăn truyền thống và cà phê Việt Nam đặc biệt có sức hấp dẫn đối với những người Séc tham dự lễ hội.

Bên cạnh đó, việc giới thiệu kho tàng dân ca, dân vũ, nhạc cổ truyền, áo dài và các trang phục thiểu số của Việt Nam cũng thu hút được sự chú ý của đông đảo người xem với sự tham gia biểu diễn của ban nhạc gia đình Sơn Hương, câu lạc bộ thiếu nhi Sơn Ca, các nhóm nhảy thanh thiếu niên, đội múa sư tử của Câu lạc bộ võ thuật Hồng Khí Đạo, các đội múa của cộng đồng người Việt tại thành phố Kladno, Decin, các thí sinh hoa hậu người Việt tại CH Séc...

Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Trương Mạnh Sơn cho biết: "Mục đích của lễ hội là giúp cho người dân Séc khám phá, trải nghiệm một phần về vẻ đẹp thiên nhiên, tập tục và nền văn hóa của Việt Nam qua sự thể hiện của cộng đồng người Việt tại Séc. Cộng đồng này có sự hội nhập tốt vào xã hội bản địa, có đóng góp đáng kể cho đất nước Séc nhưng cũng gìn giữ và phát huy nền văn hóa dân tộc, làm phong phú thêm cho xã hội Séc đa sắc tộc, đa văn hóa".


Quang Vinh(P/v TTXVN tại Praha)