12:11 08/12/2010

Người sáng lập Wikileaks bị bắt

Ngày 7/12, người sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange (ảnh), 39 tuổi, đã bị bắt tại Luân Đôn (Anh) sau khi ông này có mặt tại một đồn cảnh sát ở Luân Đôn theo lịch hẹn vào lúc 9 giờ 30 phút (giờ GMT), tức 16 giờ 30 phút (giờ Việt Nam).

Ngày 7/12, người sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange (ảnh), 39 tuổi, đã bị bắt tại Luân Đôn (Anh) sau khi ông này có mặt tại một đồn cảnh sát ở Luân Đôn theo lịch hẹn vào lúc 9 giờ 30 phút (giờ GMT), tức 16 giờ 30 phút (giờ Việt Nam). Dự kiến, ông Assange sẽ phải ra hầu tòa tại Toà án thành phố Westminster ngay trong ngày.

Trước đó, các công tố viên Thụy Điển đã gửi lệnh bắt quốc tế tới cảnh sát Anh đề nghị dẫn độ Julian Assange để thẩm vấn về những cáo buộc hiếp dâm và quấy rối tình dục. Ông Assange đã nói với Đài Truyền hình Thụy Sĩ TSR rằng ông muốn xin tỵ nạn chính trị tại Thụy Sĩ. Cơ quan Di trú Liên bang từ chối bình luận, nhưng các nhà quan sát cho rằng Assange sẽ gặp khó khăn khi xin tỵ nạn chính trị tại nước này. Ông Adrian Hauser, Người phát ngôn của Hội đồng Tỵ nạn Thụy Sĩ, cho biết Thụy Sĩ sẽ kiểm tra các yêu cầu xin tỵ nạn, và Assange, hiện mang quốc tịch Ôxtrâylia, phải chứng minh được trường hợp của ông ta là vì lý do chính trị và Ôxtrâylia không thể bảo vệ được ông ta.

Trong một diễn biến khác, Ngân hàng Bưu điện Thụy Sĩ Postfinance đã quyết định "chấm dứt quan hệ khách hàng" với Julian Assange vì cho rằng ông đã cung cấp địa chỉ giả về nơi ở khi tiến hành thủ tục mở tài khoản. Tài khoản ngân hàng mang tên "Assange Julian Paul, Giơnevơ" mở tại Postfinance được dùng để quyên góp tài chính ủng hộ trực tiếp cho Quỹ bảo vệ Julian Assange và các thành viên khác của Wikileaks. Đồng thuận với động thái này, nhà cung cấp dịch vụ tài chính MasterCard Worldwide cũng đã ngừng nguồn cung cho Wikileaks sau khi ngắt nút giúp quyên góp tiền trên mạng cho trang này với lý do "trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp".

Tổng chưởng lý Mỹ Eric Holder cho biết, Oasinhtơn đang cân nhắc việc áp dụng Đạo luật Gián điệp để giải quyết vụ Wikileaks công bố các tài liệu nhạy cảm của Mỹ. Liên quan đến vụ việc này, cố vấn an ninh của Thủ tướng Anh David Cameron đã lệnh cho các cơ quan trực thuộc chính phủ rà soát lại công tác bảo mật an ninh của toàn bộ hệ thống máy tính.

Quang Minh