10:16 12/10/2014

Người Sài Gòn xoay xở với triều cường dâng cao

Chiều ngày 11/10 đến sáng ngày 12/10, tại TP Hồ Chí Minh, triều cường tiếp tục dâng cao có lúc đạt đỉnh mới là 1,6 - 1,7m, khiến hàng trăm hộ dân sống quanh các con sông, kênh rạch… lại oằn mình chống nước tràn vào nhà.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức từ chiều ngày 11/10 đến sáng ngày 12/10 tại TP Hồ Chí Minh, triều cường tiếp tục dâng cao có lúc đạt đỉnh mới là 1,6 - 1,7m, khiến hàng trăm hộ dân sống quanh các con sông, kênh rạch… phải oằn mình chống nước vào nhà.


Từ 18 giờ ngày 11/10, triều cường liên tục dâng cao tại Sài Gòn (ảnh chụp tại Bến Phú Định, quận 8).




Nhiều tuyến đường tại quận 6, 8, Thủ Đức... ngập liên tiếp nhiều ngày do triều cường dâng cao liên tục.

Phương tiện xe máy thường xuyên bị chết máy do nước ngập trong ngày 12/10.



Sáng ngày 12/10, triều cường rút chậm khiến nhiều con hẻm tại quận 6, 8, Thủ Đức... vẫn còn đầy nước.


Nước tràn vào nhà dân khiến cuộc sống sinh hoạt, kinh doanh trở nên khó khăn hơn.


Triều cường dâng cao liên tục khiến nhiều tuyến đường, con hẻm trước kia không ngập nay cũng đầy nước (ảnh chụp tại khu Nam Long, quận 9).


Triều cường dâng cao có kết hợp mưa to sẽ khiến các công trình chống ngập tại TP.HCM bị vô hiệu hóa.


Anh Đức- Hoàng Tuyết