06:06 30/06/2014

Người nữ đảng viên sống tốt đời, đẹp đạo

Chị Đậu Thị Thanh Trúc (ảnh) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã có nhiều hoạt động xã hội, từ thiện giúp đỡ chị em hội viên phát triển kinh tế; qua đó, được chính quyền địa phương khen ngợi và chị em mến yêu.

Chị Đậu Thị Thanh Trúc (ảnh) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã có nhiều hoạt động xã hội, từ thiện giúp đỡ chị em hội viên phát triển kinh tế; qua đó, được chính quyền địa phương khen ngợi và chị em mến yêu.

 

Chị Đậu Thị Thanh Trúc Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk).


Với đặc thù là vùng tôn giáo, Hội Phụ nữ phường Bình Tân đã chủ động nắm bắt tâm tư tình cảm của chị em, tổ chức các buổi tuyên truyền về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đã thu hút được gần 3.500 lượt hội viên, phụ nữ tham gia; hướng dẫn kỹ năng sống, kiến thức phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên cho gần 800 chị em hội viên, phụ nữ.


Để thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động xã hội từ thiện, chị Trúc đã hướng dẫn mỗi chi hội nhân rộng mô hình “Hũ gạo tình thương”. Chỉ trong thời gian ngắn, phong trào này đã thu được trên 1.000 kg gạo giúp cho 106 chị em có hoàn cảnh khó khăn và người già neo đơn, tàn tật. Bên cạnh đó, chị còn nhân rộng các mô hình khác như phong trào “Nuôi heo (lợn) đất”, “Đồng tiền tiết kiệm”, “Tín dụng tiết kiệm”... Hiện nay, phường Bình Tân có 35 mô hình, tổ tiết kiệm với 3.874 thành viên tham gia và đã huy động được trên 1,572 tỷ đồng giúp cho 314 lượt phụ nữ nghèo, cận nghèo vay phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.


Chị Đậu Thị Thanh Trúc còn đứng ra tín chấp Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo điều kiện cho 375 lượt chị em phụ nữ vay trên 5,7 tỷ đồng để về đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Bằng các hình thức trên, trong 3 năm trở lại đây, chị đã giúp cho 66 hội viên phụ nữ nghèo nay đã thoát nghèo bền vững (trong đó có 27 phụ nữ nghèo làm chủ hộ) góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường từ 9,1% năm 2010 nay xuống còn 4%.


Cũng chính nhờ thông qua các hoạt động trên, chỉ trong 3 năm, Hội Phụ nữ phường Bình Tân đã phát triển thêm được 659 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn phường tăng lên 1.429 người, tăng gần gấp đôi số hội viên so với năm 2010.


Bài và ảnh: Quang Huy