11:17 25/11/2014

Người nhà bệnh nhân rượt đánh cán bộ bệnh viện

Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính đối tượng đập phá, rượt đánh cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Chiều 25/11, Công an phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông cho biết đã xác định được danh tính đối tượng đập phá, rượt đánh cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Theo đó đối tượng được xác định là Nguyễn Quốc Tuấn, trú tại Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa.

Nhân viên điều dưỡng Nguyễn Sĩ Hoàn bị thương do kính vỡ trúng mặt. Ảnh: tuoitre.vn


Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 24/11, Khoa Cấp cứu lưu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Hộ (trú tại phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) nhập viện do tai nạn giao thông.

Sau khi tiếp nhận, các cán bộ trực đã xử lý, băng bó vết thương cho nạn nhân. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị đưa bệnh nhân đi chụp CT thì có khoảng 10 thanh niên là người nhà kéo đến Khoa Cấp cứu lưu gây mất trật tự.

Tại đây, thấy ngón tay bệnh nhân bị sưng, người nhà bệnh nhân đã hỏi mượn bệnh viện kìm để cắt chiếc nhẫn đeo trên tay và được cán bộ bệnh viện trả lời không có.

Lúc đó, đối tượng Nguyễn Quốc Tuấn đã bực tức đấm vỡ cửa kính rồi chạy qua phòng bên rượt đánh các cán bộ nhân viên y tế Khoa Cấp cứu lưu. Vì vậy, các bác sỹ, nhân viên y tế đang trực cấp cứu đã phải bỏ chạy, có người phải nhảy qua cửa sổ để thoát thân.

Điều dưỡng Nguyễn Sỹ Hoàn bị thương vùng mặt do bị những mảnh kính vỡ cắt vào, hiện đang được điều trị tại Khoa Ngoại của bệnh viện.

Về sự việc trên, Công an phường Nghĩa Trung đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các đối tượng gây rối. Theo thông tin ban đầu, các cơ quan chức năng xác định đối tượng Tuấn còn có hành vi hủy hoại tài sản.


Ngọc Minh (TTXVN)