10:13 17/10/2010

Người mong làm mẹ, kẻ muốn chối từ

Theo các y tá khoa Hiếm muộn bệnh viện Từ Dũ, có người đã đợi chờ hơn 10 năm, tốn hàng trăm triệu, thậm chí hơn tỷ đồng nhưng vẫn không đậu thai.

Theo các y tá khoa Hiếm muộn bệnh viện Từ Dũ, có người đã đợi chờ hơn 10 năm, tốn hàng trăm triệu, thậm chí hơn tỷ đồng nhưng vẫn không đậu thai. Trong khi đó, không ít phụ nữ lại đến quyết tâm phá thai chỉ vì có thai ngoài ý muốn.

Thất vọng vì... có thai

Tại phòng theo dõi thai ngoài tử cung (TNTC), nhiều người đang buồn vì kết quả siêu âm là TNTC, chỉ có 2 người không rơi vào nghịch cảnh đó. Thế nhưng, cả 2 người này đều khóc thút thít khi cầm kết quả trên tay. Hỏi thăm mới biết, đối với họ đó lại không phải là sự may mắn. Một chị “ăn nem” với người khác, tưởng TNTC, chị đã mừng vì không phải giữ. Thế nhưng, sau 1 tuần theo dõi thì kết quả ngược lại. Giờ chị rất lo. Còn cô kia là sinh viên, khóc rất nhiều vì có thai ngoài ý muốn, sẽ phải phá đi.

Thực tế hiện nay, quan niệm yêu đương, tình dục tự do trong thời đại @ đang là nỗi lo của các ông bố, bà mẹ. Bác sĩ Phạm Việt Thanh - Vụ phó Vụ Sức khỏe sinh sản cho biết: Thống kê năm 2009, số ca nạo phá thai tại TP.HCM gia tăng với khoảng 80.000 ca. Trong đó, tỉ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên chiếm 10%. Riêng tại BV Từ Dũ, năm 2009 có khoảng 20.000 ca nạo phá thai, trong đó 80% là chưa lập gia đình và 40% là vị thành niên.

Ước mơ làm mẹ thật khó

Thế nhưng, hầu hết những vị thành niên đến phá thai không lường được hậu quả sau này. Ăn mặn thì khát nước. Cứ trên 300 ca điều trị vô sinh lại có 10% có tiền sử nạo phá thai.

Một nữ Việt kiều Mỹ cho biết: Hồi trẻ, chị hút, nạo thai nhiều lần nên sau bị vô sinh. Chính vì vậy, vợ chồng chị đã li dị. Tương tự, một chị quê ở Bình Thuận, 42 tuổi, đến Bệnh viện Từ Dũ để điều trị u xơ tử cung. Chị kể: Lúc trẻ, chị cũng trải qua nhiều mối tình, cũng lỡ có thai nhiều lần. Sau những lần nạo hút đó, chị đã không thể có con. Ban đầu là u nang buồng trứng, tiếp đến là u xơ tử cung. Bây giờ chị như đàn ông, gia đình tan vỡ.

Cũng có trường hợp không “ăn mặn” nhưng số phận kém may mắn nên ước mơ làm mẹ cũng mãi chỉ là mơ ước. Một phụ nữ đến từ Hà Nội tâm sự: 10 năm nay chị đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, hết Hà Nội lại TP Hồ Chí Minh, dùng hầu hết các biện pháp mà vẫn không có nổi mụn con. Tính ra, 10 năm “vái tứ phương” như thế, vợ chồng chị đã tốn gần tỷ đồng.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Minh Tâm - chuyên khoa Phụ sản Bệnh viện Từ Dũ, để phòng ngừa thai ngoài tử cung, vô sinh…, phụ nữ nên hạn chế nạo phá thai, sử dụng các biện pháp phòng tránh thai, giữ gìn vệ sinh tốt, nhất là trong thời gian sau sinh nở và cho con bú. Khi bị viêm nhiễm, người bệnh nên đi khám để được điều trị đầy đủ phòng tránh hậu họa.