03:12 09/03/2015

Người máy 'Chappie' thống trị phòng vé Bắc Mỹ

Với doanh thu 13,3 triệu USD, bộ phim hành động - khoa học viễn tưởng "Chappie" đã chiếm lĩnh ngôi đầu bảng trong danh sách phim ăn khách nhất trong khu vực.

Màn xung trận của cùng lúc 3 tân binh và sự góp mặt của siêu phẩm hành động "Kingsman: The Secret Service" (tạm dịch "Mật vụ Kingsman") cũng không thể cứu vãn được tình trạng ảm đạm tại các rạp chiếu phim Bắc Mỹ cuối tuần qua. Thống kê cho thấy đây là kỳ nghỉ cuối tuần thất thu nhất của thị trường điện ảnh Bắc Mỹ, với doanh thu phòng vé giảm tới 38% so với cùng kỳ năm trước.


Trailer của bộ phim Chappie:




Cuối tuần qua, với doanh thu khiêm tốn 13,3 triệu USD, bộ phim hành động - khoa học viễn tưởng "Chappie" đã dễ dàng đánh bại các đối thủ khác để chiếm lĩnh ngôi đầu bảng trong danh sách phim ăn khách nhất trong khu vực. Mặc dù vậy, đây vẫn là bộ phim có màn "chào sân" kém ấn tượng nhất của đạo diễn Neill Blomkamp (Nin Blom-kem) - "cha đẻ" của hai bộ phim "Elysium" (Kỷ nguyên Elysium) và "District 9" (Khu vực 9) với doanh thu mở màn lần lượt đạt 29,8 triệu USD và 37,4 triệu USD.


Lấy bối cảnh khu ổ chuột của thành phố Johannesburg ở Nam Phi, bộ phim xoay quanh người máy cảnh sát có tên Chappie. Sau một lần bị trục trặc kỹ thuật, Chappie đã được kỹ sư trẻ Deon lập trình lại và từ đó được "tái sinh" trở thành một robot có suy nghĩ và cảm xúc của một cậu bé 9 tuổi, mặc dù vẫn mang hình dạng một robot. Trong một lần, Chappie bị một nhóm tội phạm bắt cóc và ép tham gia những phi vụ trộm cắp lớn. Cùng lúc, Chapppie bị một kẻ ác khác tìm cách hủy diệt. Tham gia diễn xuất trong bộ phim là "người sói" Hugh Jackman và "triệu phú khu ổ chuột" Dev Patel.


Sự xuất hiện của người máy "Chappie" đã đẩy quán quân của tuần trước "Focus" (Không mắc bẫy) lùi một bậc xuống vị trí thứ hai, với doanh thu vỏn vẹn 10 triệu USD - giảm 46% so với doanh thu của tuần trước. Tổng doanh thu của "Focus" sau hai tuần công chiếu đạt 34,6 triệu USD. Là bộ phim hài lãng mạn xen lẫn yếu tố tội phạm, "Focus" là câu chuyện về giới lừa đảo chuyên nghiệp, xoay quanh nhân vật chính Nicky - một tay lừa đảo siêu hạng trên thương trường. Một ngày, Nicky gặp Jess - một cô nàng mới vào nghề và còn nhiều bỡ ngỡ. Sau đó, Nicky trở thành "sư phụ" hướng dẫn Jess các mánh khóe trong nghề. Cùng nhau chống lại một tên trùm lừa đảo, hai "thầy trò" đã hình thành mối tình hết sức lãng mạn. 


Giữ vị trí thứ ba là bộ phim hài "The Second Best Exotic Marigold Hotel" với doanh thu 8,6 triệu USD. Nội dung phim kể về Sonny, người ấp ủ ước mơ mở khách sạn thứ hai sau khi chứng kiến cảnh khách tranh nhau căn phòng còn trống duy nhất của khách sạn Marigold. Lùi hai bậc xuống vị trí thứ tư là siêu phẩm hành động "Kingsman: The Secret Service" với doanh thu 8,3 triệu USD. Trong khi đó, bộ phim "The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water" (SpongeBob: Người hùng lên cạn) cũng bị lùi hai bậc xuống vị trí thứ năm với doanh thu 7 triệu USD.


Dưới đây là danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua:

1. "Chappie" - 13,3 triệu USD

2. "Focus" - 10 triệu USD

3. "The Second Best Exotic Marigold Hotel" - 8,6 triệu USD

4. "Kingsman: The Secret Service" - 8,3 triệu USD

5. "The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water" - 7 triệu USD

6. "Fifty Shades of Grey" - 5,6 triệu USD

7. "McFarland, USA" - 5,3 triệu USD

8. "The Lazarus Effect" - 5,1 triệu USD

9. "The DUFF" - 4,9 triệu USD

10. "Unfinished Business" - 4,8 triệu USD.



TTXVN/Tin tức
.