01:08 15/01/2015

Người Hồi giáo khắp nơi biểu tình lên án biếm họa mới

Cộng đồng người Hồi giáo ở khắp nơi trên thế giới đã tụ tập biểu tình phản đối bức biếm họa mới của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo trong số báo ngày 14/1.

Cộng đồng người Hồi giáo ở khắp nơi trên thế giới đã tụ tập biểu tình phản đối bức biếm họa mới của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo trong số báo ngày 14/1.

Số báo mới của Charlie Hebdo, với trang bìa là hình ảnh nhà tiên tri Mohammed mắt nhỏ lệ, tay cầm tấm biển “Je suis Charlie” (Tôi là Charlie), đã “chọc giận” người Hồi giáo trên khắp thế giới. Họ gọi hành động này là sự lăng mạ đạo Hồi.

Hình ảnh biểu tình sục sôi giận dữ của hàng nghìn người Hồi giáo trên toàn thế giới:

Những người theo đạo Hồi ở Philippines trút cơn giận bằng cách châm đuốc thiêu cháy tấm biểu ngữ có in hình Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Netanyahu đã trở thành nhân vật trung tâm bị người Hồi giáo lên án vì phản ứng của ông với các vụ tấn công khủng bố ở Paris.


Đám đông người biểu tình ở Marawi, Philippines. Niềm tin của người Hồi giáo không chấp nhận việc đấng tiên tri Mohammed xuất hiện trên các biếm họa của Charlie Hebdo.



Biểu ngữ "France must apologize" - "Nước Pháp phải xin lỗi".


Cộng đồng đạo Hồi cho rằng hành động của Charlie Hebdo là sự lăng mạ tôn giáo của họ.


Người biểu tình ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hô to các khẩu hiệu phản đối kịch liệt việc một tờ báo của Thổ Nhĩ Kỳ cho in 4 trang truyền bá các biếm họa của Charlie Hebdo.


Hàng chục người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ tập trung trước tòa báo Cumhuriyet la ó, biểu hiện sự giận dữ.


Người biểu tình đốt một tờ Cumhuriyet, nhật san của Thổ Nhĩ Kỳ cho in các hình ảnh của Charlie Hebdo.


Cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa một con phố ở Istanbul để ngăn chặn các cuộc biểu tình của người Hồi giáo.


Cảnh sát tăng cường an ninh xung quanh tòa soạn Cumhuriyet.


Bắt giữ một đối tượng biểu tình quá khích.


Một người khác bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ.


Video người biểu tình đốt báo Charlie Hebdo: 






Hạnh Nhân (Theo Daily Mail)