08:15 01/08/2012

Người hiện đại xuất hiện cách đây 44.000 năm

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế, trong đó có các nhà khoa học thuộc trường Đại học Wits của Nam Phi, vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy văn hóa săn bắn-hái lượm hiện đại đã xuất hiện từ cách đây 44.000 năm, chứ không phải chỉ từ 10.000-20.000 năm như các nhà khảo cổ vẫn xác định trước đây.

Tại Nam Phi, một nhóm các nhà khoa học quốc tế, trong đó có các nhà khoa học thuộc trường Đại học Wits của Nam Phi, vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy văn hóa săn bắn-hái lượm hiện đại đã xuất hiện từ cách đây 44.000 năm, chứ không phải chỉ từ 10.000-20.000 năm như các nhà khảo cổ vẫn xác định trước đây.


 

Hình minh họa. Nguồn: Internet.


 

Tạp chí khoa học Proceedings số ra ngày 31/7 đăng công bố của nhà nghiên cứu Lucinda Backwell cho biết trong quá trình phân tích các đồ tạo tác, được cho là của người tộc San để lại, tìm được ở di tích khảo cổ hang đá Border thuộc tỉnh KwaZulu-Nata của Nam Phi, các nhà nghiên cứu đã phát hiện người San từ 44.000 năm trước đây đã biết chế tạo những công cụ tinh vi phục vụ săn bắn và sinh hoạt, đặc biệt đã dùng chất độc để tẩm mũi tên và trộn sáp ong với nhựa thông, trứng và một số thành phần khác để làm cán các dụng cụ.

Nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học từ Anh, Mỹ, Nam Phi, Italia, Pháp và Na Uy do ông Francesco d'Errico, Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu quốc gia Pháp đứng đầu, cho rằng các cộng đồng săn bắn-hái lượm là những đại diện đầu tiên của người hiện đại.


TTXVN/ Tin Tức