12:07 15/12/2014

Người đẹp Nguyễn Thị Loan: Hãy tự tin và thể hiện hết mình

Việc Việt Nam được xướng lên trong top 25 Hoa hậu Thế giới 2014, không chỉ là điều bất ngờ ngọt ngào cho cô gái từng đoạt danh hiệu Người đẹp Biển ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cách đây 4 năm mà còn với khá nhiều người hâm mộ.

Khi tên Việt Nam được xướng lên trong top 25 Hoa hậu Thế giới 2014, Nguyễn Thị Loan đã quay sang người đứng bên cạnh và hỏi "Là tôi ư?". Có lẽ đây không chỉ là điều bất ngờ cho cô gái từng đoạt danh hiệu Người đẹp Biển ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cách đây 4 năm mà còn với khá nhiều người hâm mộ bởi trước đó trong các hoạt động của cuộc thi, Nguyễn Thị Loan không được điểm cao và lọt được vào top đầu trong bất cứ phần thi phụ nào.

Tuy vậy, với chiều cao 1,76m, nặng 58kg và số đo 3 vòng chuẩn 90-63-93, cùng những nỗ lực thể hiện mình, cô đã đạt được tổng điểm tốt và trở thành một trong 25 thí sinh đẹp nhất của Miss World 2014.

Nguyễn Thị Loan tại buổi chiêu đãi mừng Hoa hậu Thế giới 2014. Ảnh do nhân vật cung cấp


Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại London sau cuộc thi, người đẹp Nguyễn Thị Loan cho biết dù không có nhiều thời gian chuẩn bị nhưng trong suốt thời gian tham gia Miss World 2014 ở London, cô đã luôn tự tin và cố gắng thể hiện tối đa khả năng của mình. Khẳng định thông thạo ngoại ngữ và thuyết trình trôi chảy đóng vai trò quan trọng để mỗi thí sinh thể hiện bản thân song Nguyễn Thị Loan cho rằng khả năng biểu cảm sự chân thành bằng ánh mắt, nụ cười có ý nghĩa quan trọng không kém. Trong 3 tuần đồng hành 120 người đẹp khác đến từ khắp nơi trên thế giới, đại diện Việt Nam đã luôn thể hiện vẻ rạng rỡ, thân thiện trên khuôn mặt và thần thái tự tin cũng giúp cô ghi điểm với Ban giám khảo để cuối cùng lọt vào top 25 người đẹp nhất.

Trong đêm thi chung kết diễn ra tối 14/12 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm ExCel ở thủ đô London, Vương quốc Anh, vương miện Hoa hậu thế giới 2014 đã được trao cho đại diện sắc đẹp đến từ Nam Phi Rolene Strauss. Tân hoa hậu Rolene Strauss năm nay 22 tuổi, cao 1,77m và hiện là sinh viên y khoa năm thứ tư.

Người đẹp có đôi mắt xanh quyến rũ, hình thể gợi cảm và gương mặt ngọt ngào trước đó đã lọt vào top 5 của nhiều phần thi phụ và ngôi vị cao nhất thuộc về cô gái đến từ đất nước Cầu vồng nằm trong dự đoán của nhiều người. Phát biểu sau giây phút đăng quang, tân Hoa hậu Strauss cho biết cùng với danh hiệu này là một trách nhiệm to lớn nhưng cô sẽ cố gắng hết mình để với những gì sắp xảy ra.

Danh hiệu Á hậu thứ nhất thuộc về người đẹp Hungary Edina Kulcsár và danh hiệu Á hậu hai được trao cho người đẹp Mỹ Elizabeth Safrit. Nằm trong top 5 Hoa hậu thế giới 2014 còn có người đẹp Courtney Thorpe của Australia và người đẹp Carina Tyrrell của nước chủ nhà Anh.

Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2014 thu hút sự chú ý của khoảng 1 tỉ khán giả truyền hình được đánh giá ấn tượng với nhiều màn trình diễn sống động của các người đẹp và ca sĩ, xen lẫn với những phút giây lắng đọng xúc động khi quay lại những thước phim về hoạt động nhân ái của các thí sinh tại chính quê hương mình.

Đặc biệt, danh hiệu Hoa hậu Nhân ái đã được trao cho 5 đại diện sắc đẹp đến từ các nước Ấn Độ, Brazil, Kenya, Guyana và Indonesia. Buổi lễ cũng dành một món quà đặc biệt cho Hoa hậu Thế giới 1994 Aishwarya Rai, người đẹp Ấn Độ đăng quang tròn 20 năm trước cũng chính tại thủ đô xứ sở sương mù. Năm nay 41 tuổi, song nhan sắc của Hoa hậu Aishwarya Rai vẫn còn rất rạng ngời. Cô xuất hiện trên sân khấu cùng với mẹ, chồng và con gái để chào khán giả và dành những lời tri ân về mục đích nhân ái của Hoa hậu Thế giới.

Ban tổ chức cũng đã công bố các giải thưởng phụ của cuộc thi gồm giải Hoa hậu thể thao thuộc về người đẹp Phần Lan, Hoa hậu truyền thông: Mỹ, Hoa hậu thời trang: Bosnia & Herzegovina, Hoa hậu biển: Thụy Điển và Hoa hậu Tài năng thuộc về người đẹp Malaysia. Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young đến từ Philippines đã thể hiện xuất sắc vai trò dẫn chương trình trong đêm thi chung kết bên cạnh hai MC nam là Tim Vincent và Frankie Cena. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm tới sẽ được tổ chức tại đất nước vạn đảo Indonesia.


Đỗ Sinh (P/v TTXVN tại London)