02:22 15/02/2015

Người dân nô nức về quê ăn Tết

Tết là dịp để những người con làm ăn xa có thời gian về sum họp bên gia đình. Cũng bởi vậy mà những ngày này, người dân đang nô nức trở về quê hương đón Tết.

Tết là dịp để những người con làm ăn xa có thời gian về sum họp bên gia đình. Cũng bởi vậy mà những ngày này, người dân đang nô nức trở về quê hương đón Tết. Ghi nhận của phóng viên TTXVN:

Sáng 15/2, người dân bắt đầu rời Thủ đô Hà Nội về quê đón Tết Nguyên đán. Lượng phương tiện qua lại tăng cao khiến nhiều tuyến đường dẫn ra các cửa ngõ Thủ đô ùn tắc. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN


Giao thông hỗn loạn tại đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn hướng ra đường Giải Phóng). Ảnh: Quang Quyết-TTXVN


Nút giao thông Giải Phóng (đoạn gần bến xe Nước ngầm) ùn tắc do lưu lượng người và xe tăng cao. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN


Hành khách làm thủ tục mua vé tàu tại Ga Hà Nội để về quê.



Sáng 15/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tổ chức chuyến xe Xuân nghĩa tình, đưa 1.172 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các tỉnh, thành từ Phú Yên ra đến phía Bắc về quê đón Tết Ất Mùi 2015. Ảnh: Quách Lắm-TTXVN


Công nhân lao động chuẩn bị lên xe về quê đón Tết. Ảnh: Quách Lắm-TTXVN

Ông Lê Thành Nhơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi công nhân trước khi về quê. Ảnh: Quách Lắm-TTXVN.


Sáng 15/2, Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Trị cũng đến thăm và trao 15 suất quà cho công nhân lao động nghèo ở Nhà máy may xuất khẩu Phong Phú trước khi công nhân về ăn Tết. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN


Nhóm phóng viên TTXVN