10:14 20/10/2012

Người da đen đồng tính nhiều hơn người da trắng

Một điều tra gây tranh cãi của Gallup cho rằng người da đen và châu Á nghèo khó có nhiều khả năng là người đồng tính hơn người da trắng giàu có.

Một điều tra gây tranh cãi của Gallup cho rằng người da đen và châu Á nghèo khó có nhiều khả năng là người đồng tính hơn người da trắng giàu có.

 

Ảnh minh họa

 

Cuộc điều tra này được Gallup cho biết là lớn nhất từ trước đến nay từng được thực hiện ở Mỹ, theo đó ước tính khoảng 3,4% người Mỹ trưởng thành là người thuộc nhóm LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, chuyển giới).

 

Con số đó bao gồm 4,6% người Mỹ gốc Phi, 4,3% người châu Á, 4% người Mỹ Latinh nhưng chỉ có 3,2% người da trắng.

 

Điều tra của Gallup dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 121.000 người.

 

Điều tra này trái ngược với các nghiên cứu quy mô nhỏ trước đây, theo đó cho rằng người Mỹ có học vấn thấp có khả năng là người đồng tính nhiều nhất.

 

Trưởng nhóm điều tra, ông Gary Gates thuộc Đại học California, nói: “Các phương tiện thông tin đại chúng đương đại thường cho rằng người LGBT thường là người da trắng, nam giới, sống ở thành thị và tương đối giàu. Nhưng dữ liệu điều tra cho thấy nhóm người LGBT phần lớn là người không phải da trắng và rõ ràng là không giàu”.

 

Trong số người thuộc nhóm LGBT, 3,6% là phụ nữ, còn 3,3% là đàn ông.

 

Điều tra của Gallup có lưu ý rằng không tính đến những người không tiết lộ xu hướng giới tính của mình.

 

 

Thùy Dương