10:10 14/10/2011

Người có đôi bàn chân dài nhất thế giới

Anh Brahim Takioullah, người Marốc, 29 tuổi, cao tới... 2,46 mét, đã được ghi danh vào Sách Kỷ lục Thế giới Guinness là người đàn ông có đôi bàn chân dài nhất thế giới.

Mỗi khi ra đường, anh Brahim Takioullah, người Marốc, 29 tuổi, cao tới... 2,46 mét, sống ở ngoại ô thủ đô Pari của Pháp, khó có thể tránh được cái nhìn của mọi người. Anh được ghi danh vào Sách Kỷ lục Thế giới Guinness là người đàn ông có đôi bàn chân dài nhất thế giới.

Anh Brahim Takioullah. Ảnh: Internet.


Bàn chân trái của anh Takioullah dài 38,1 cm và bàn chân phải dài 37,5 cm. Anh phải đi giày ngoại cỡ số... 58. Khi anh đến một xưởng thủ công đặt đóng giày, họ yêu cầu anh phải trả tới 3.500 euro/đôi. Vậy là anh phải nhờ bác sỹ chỉnh hình giúp đỡ.

Năm 18 tuổi, Takioullah biết mình có một thân hình ngoại cỡ. Anh bị mắc căn bệnh chân tay to ngoại cỡ (acromégalie) cực kỳ hiếm gặp (tỉ lệ mắc bệnh này là 1/20.000 người). Căn bệnh xuất hiện khi khối u ở tuyến yên bị cắt bỏ và tiết ra các hóc môn tăng trưởng tay và chân.

Takioullah sống với mẹ trong một căn hộ, thường xuyên phải gập mình khi đi qua các cửa ra vào và đi trên tàu điện ngầm.

Lê Hà (P/v TTXVN tại Pháp)