08:07 01/08/2014

Ngừng bắn 72 giờ ở Gaza

Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đã nhất trí ngừng bắn 72 giờ trong cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đã nhất trí ngừng bắn 72 giờ trong cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Ông Kerry cho hay hai bên nói trên sẽ bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn này lúc 8 giờ giờ địa phương (5 giờ GMT) ngày 1/8 và rằng Israel cũng như Palestine sẽ tham gia các cuộc đàm phán ở Cairo (Ai Cập). Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ này còn tiết lộ lệnh ngừng bắn nói trên sẽ kéo dài 72 giờ "trừ phi được gia hạn thêm".

Quang cảnh đổ nát của thánh đường Al-Sousi sau vụ tấn công của Israel vào khu vực phía bắc thành phố Gaza ngày 30/7. Ảnh: THX-TTXVN


Ông nêu rõ: "Trong thời gian này, các lực lượng trên thực địa sẽ giữ nguyên vị trí. Lệnh ngừng bắn này rất quan trọng khi đem lại cho những người dân vô tội khoảng thời gian rất cần thiết để tránh bạo lực".

Trong khi đó, Israel và Hamas xác nhận sẽ ngừng bắn 72 giờ.

Một nguồn tin từ văn phòng Thủ tướng Israel cho biết nước này đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn 72 giờ của Mỹ và Liên hợp quốc (LHQ) có hiệu lực từ 5 giờ (GMT) ngày 1/8. Trước đó, phát ngôn viên của phong trào Hamas Fawzi Barhum tuyên bố họ cũng chấp thuận lệnh ngừng bắn 72 giờ nói trên nếu Israel có quyết định tương tự. Bộ Ngoại giao Ai Cập thông báo họ đã mời Israel và Chính quyền Palestine cử phái đoàn tới Cairo để đàm phán về ngừng bắn sau khi cả 2 phía nhất trí ngừng bắn trong vòng 72 giờ tại Gaza.

Trước đó, vào ngày 31/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã kêu gọi tạm dừng giao tranh vì lý do nhân đạo ở Gaza và nhắc lại lời kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

*Quốc tế lên án Israel pháo kích trường học và chợ tại Gaza

Ngày 31/7, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết vụ pháo kích một cơ sở của LHQ trong tuần này do quân đội Israel tiến hành là "hoàn toàn không thể chấp nhận và không thể biện hộ được".

Trả lời báo giới, ông Earnest nói: "Vụ pháo kích một cơ sở LHQ là nơi ở của những dân thường vô tội đang chạy trốn khỏi nạn bạolực là hoàn toàn không thể chấp nhận và hoàn toàn không thể biện hộ được".

Phát ngôn viên trên cũng khẳng định rằng nhiều khả năng đạn pháo của Israel gây ra vụ tấn công làm 16 người thiệt mạng tại trường học của LHQ tại Gaza. Đồng thời ông Earnest cũng nhắc lại lời Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon rằng tất cả các bằng chứng đều chỉ ra rằng đạn pháo của Israel là thủ phạm. Ông Earnest nêu rõ: "Chúng tôi không có bằng chứng mâu thuẫn với những gì giới chức LHQ nói về vụ việc này".

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc đã kêu gọi Israel nỗ lực hơn để bảo vệ tính mạng dân thường trong chiến dịch quân sự của nước này

Theo giới chức Gaza, đã có hơn 1.370 người Palestine, hầu hết là dân thường, thiệt mạng tại dải đất này. Trong khi đó, con số thiệt mạng phía Israel là 56 binh sĩ và 3 dân thường.

tại Gaza, cho rằng cuộc xung đột đã cướp đi số lượng quá lớn sinh mạng của dân thường.

Cùng ngày 31/7, Liên minh châu Âu (EU) đã lên án vụ pháo kích một trường học của LHQ và khu chợ đông đúc ở Gaza một ngày trước đó, đồng thời hối thúc điều tra ngay lập tức những cái chết "không thể chấp nhận được" của dân thường.

Cũng bình luận về vụ tấn công của Israel vào các trường học của LHQ tại miền Bắc Dải Gaza, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói rằng bất cứ hành động lạm dụng vũ lực nào cướp đi sinh mạng của hàng loạt dân thường đều "không thể chấp nhận được".


TN(Theo AFP/Reuters/THX)