08:16 02/08/2011

Ngoại trưởng Ôxtrâylia phải nghỉ hai tháng sau phẫu thuật tim

Hãng tin ABC ngày 2/8 cho biết Ngoại trưởng Ôxtrâylia Kevin Rudd sẽ phải nghỉ ngơi hai tháng để chờ phục hồi sức khoẻ sau ca phẫu thuật tim thành công trước đó một ngày.

Hãng tin ABC ngày 2/8 cho biết Ngoại trưởng Ôxtrâylia Kevin Rudd sẽ phải nghỉ ngơi hai tháng để chờ phục hồi sức khoẻ sau ca phẫu thuật tim thành công trước đó một ngày.

Ngoại trưởng Ôxtrâylia Kevin Rudd. Ảnh: Internet.

Đây là lần phẫu thuật ghép van động mạch chủ thứ hai ông Kevin Rudd, 53 tuổi, sau ca phẫu thuật đầu tiên được tiến hành vào năm 1993. Phát biểu sau ca phẫu thuật kéo dài bốn tiếng tại thành phố Brisbane, thủ phủ bang Queensland, quê hương của ông Rudd, bác sĩ chuyên khoa tim Malcolm Davison tỏ ý hài lòng với tiến triển của bệnh nhân và cho biết ông Rudd cần tĩnh dưỡng trong thời gian tám tuần để bình phục hoàn toàn.

Ông Rudd có tiền sử bị sốt do bệnh thấp khớp khi lên bảy tuổi và bị biến chứng vào tim. Ca ghép van tim đầu tiên của ông tiến hành nhờ được hiến tặng mô của người. Bác sĩ Davison cho biết van tim mới của ông Rudd được làm từ mô của bò và có thể hoạt động từ 15 đến 20 năm trước khi cần thay thế.

Giới phân tích nhận định sự phục hồi của ông Rudd có ý nghĩa cốt tử đối với sự tồn vong của Chính phủ Công Đảng trung tả của Thủ tướng Julia Gillard, vốn nắm giữ quyền lực chỉ với đa số ghế tối thiểu (chênh lệch một ghế) tại Quốc hội.

Đoàn Hùng
(P/v TTXVN tại Ôxtrâylia)