03:17 02/03/2015

Ngoại trưởng Nga, Mỹ gặp nhau tại Geneva

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ, với nội dung chủ yếu tập trung vào tình hình tại miền Đông Ukraine.

Ngày 2/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ, với nội dung chủ yếu tập trung vào tình hình tại miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) bắt tay với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trước cuộc gặp tại Geneva. Ảnh: AFP


Hãng tin AFP cho biết không khí trước cuộc gặp khá căng thẳng và hai ngoại trưởng không đưa ra tuyên bố nào. Theo hãng tin Nga TASS, cuộc gặp kín diễn ra tại trong khoảng 1 giờ rưỡi tại một khách sạn ở Geneva. Ngoài vấn đề Ukraine, hai bên cũng thảo luận về tình hình Trung Đông - Bắc Phi và chương trình hạt nhân của Iran.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cuộc gặp kéo dài 80 phút, song không công bố thêm chi tiết nào. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay ông Kerry dự kiến sẽ cảnh báo phía Nga về việc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang bàn thảo về vòng trừng phạt mới nếu thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ hôm 15/2 ở miền Đông Ukraine bị phá vỡ.

Cuộc gặp này cũng diễn ra khi Cơ quan giám sát nhân quyền của Liên hợp quốc công bố số liệu cho thấy hơn 6.000 người đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh bùng phát tại miền Đông Ukraine hồi tháng tư năm ngoái.


TTXVN/Tin tức