11:08 20/11/2014

Ngoại trưởng Nga đề cao quan hệ Nga-Trung

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định mối quan hệ Nga - Trung là yếu tố then chốt giúp duy trì an ninh và ổn định chiến lược trên thế giới.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19/11 khẳng định mối quan hệ Nga - Trung là yếu tố then chốt giúp duy trì an ninh và ổn định chiến lược trên thế giới.

Ông Sergei Lavrov. Ảnh: TASS.


Phát biểu tại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Lavrov nói: "Những diễn biến trên thế giới đã chứng minh một cách sinh động rằng mối quan hệ giữa Moskva và Bắc Kinh là một yếu tố chủ chốt giúp tăng cường sự ổn định và an ninh toàn cầu, tạo ra một trật tự thế giới đa cực ổn định, đảm bảo tính thượng tôn pháp luật trong các vấn đề của thế giới và sự dân chủ trong các mối quan hệ quốc tế".

Hãng tin TASS dẫn lời ông Lavrov nhấn mạnh Nga ủng hộ việc thành lập các cơ chế an ninh đáng tin cậy tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương dựa trên nguyên tắc không liên kết.

Theo ông Lavrov, "đây chính là mục đích của sáng kiến Nga - Trung nhằm xây dựng các nguyên tắc khung mới về một kiến trúc an ninh khu vực mới hiện đang được thảo luận".


TN (Theo Tân Hoa Xã)