01:22 14/01/2015

Ngoại trưởng Mỹ và Iran đàm phán về hạt nhân

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc thảo luận quan trọng tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán, hướng tới một thỏa thuận hạt nhân toàn diện theo đúng thời hạn chót mới đặt ra vào ngày 1/7 năm nay.

Ngày 14/1, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc thảo luận quan trọng tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán, hướng tới một thỏa thuận hạt nhân toàn diện theo đúng thời hạn chót mới đặt ra vào ngày 1/7 năm nay.

Ngoại trưởng Iran với các phóng viên báo chí trước khi gặp Ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN phát


Đây được xem là cuộc gặp trù bị nhằm chuẩn bị cho cuộc đàm phán đầy đủ giữa Iran với đại diện Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức), dự kiến được nối lại vào 18/1 tới.

Phát biểu trước báo giới, ông Mohammad Javad Zarif khẳng định đây là cuộc gặp quan trọng mà hai bên đều cần thể hiện thái độ sẵn sàng thúc đẩy tiến trình đàm phán nhằm phá vỡ bế tắc từng khiến các bên không đạt được thỏa thuận đầy đủ về chương trình hạt nhân của Iran vào thời hạn chót đặt ra trước đó là ngày 24/11/2014. Mặc dù vậy, khi đề cập đến khả năng đạt được thỏa thuận cuối cùng vào ngày 1/7 tới, ông Mohammad Javad Zarif vẫn trả lời một cách thận trọng: "Chúng tôi sẽ nỗ lực".

Tại vòng đàm phán hạt nhân thứ 10 diễn ra ở thủ đô Vienna của Áo từ ngày 18-24/11 năm ngoái, Iran và nhóm P5+1 đã thất bại trong việc đạt được một thỏa thuận cuối cùng và phải nhất trí kéo dài cuộc đàm phán đến tháng 7 năm nay. Theo kế hoạch, vòng đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 diễn ra ngày 18/1 tới sẽ do quan chức cấp cao phụ trách chính trị của Liên minh châu Âu (EU) Helga Schmid chủ trì. Cho đến nay, các bên đều kỳ vọng sẽ đạt được bước tiến lớn, hướng tới một thỏa thuận toàn diện và lâu dài về vấn đề hạt nhân của Iran.


TTXVN/Tin tức