05:16 13/05/2015

Ngoại trưởng Mỹ, Ukraine hội đàm trước thềm hội nghị NATO

Ngoại trưởng Ukraine đã gặp người đồng cấp Mỹ John Kerry ngay trước cuộc họp các ngoại trưởng NATO diễn ra tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ).

Phái bộ Ukraine tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sáng 13/5 thông báo Ngoại trưởng nước này Pavel Klimkin đã gặp người đồng cấp Mỹ John Kerry ngay trước cuộc họp các ngoại trưởng NATO diễn ra tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin (trái) và người đồng cấp Mỹ John Kerry (phải). Ảnh: Reuters


Trên trang mạng Twitter, phái bộ trên thông báo: "Trước khi khai mạc hội nghị NATO ở Antalya đã diễn ra cuộc gặp các ngoại trưởng Ukraine và Mỹ". Tuy nhiên chi tiết cụ thể không được thông báo.

Trong ngày 13/5, trong khuôn khổ hội nghị ngoại trưởng NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nước thành viên khối sẽ thảo luận việc liên minh quân sự này ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, viện trợ chính thức để Kiev cải cách, chống tham nhũng và cũng xem xét cuộc xâm lược đang diễn ra của Nga chống Ukraine. Dự kiến, hội nghị sẽ ra tuyên bố đề cập đến sự hậu thuẫn của NATO để Ukraine khôi phục cơ sở hạ tầng bị tàn phá trong quá trình xung đột ở miền Đông, hỗ trợ về y tế, huấn luyện quân đội Ukraine. Thêm vào đó, văn bản cũng củng cố quan điểm của NATO về việc chính thức hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Một ngày trước tại Sochi (Nga), Ngoại trưởng Kerry đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Hai bên đã thảo luận các bước đi tiếp theo để giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Trong số các bước đi cấp bách để giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine, ông Kerry đã kêu gọi ngừng bắn ở Shirokino thuộc tỉnh Donetsk. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ cũng cảnh báo Kiev chớ tìm cách chiếm lại sân bay Donetsk từ tay lực lượng ly khai. Ông Kerry lưu ý rằng "cần có chỗ cho cuộc đối thoại thực sự trong khuôn khổ các nhóm công tác của thỏa thuận Minsk về cuộc bầu cử ở Donbass, và về vấn đề phân quyền".


TN