08:08 14/08/2014

Ngoại trưởng Mỹ sẽ nói về chính sách 'xoay trục'

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ kết thúc chuyến công du kéo dài 8 ngày bằng bài phát biểu khái quát các ưu tiên mới của chính quyền Tổng thống Barack Obama trong chính sách “xoay trục sang châu Á”.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ kết thúc chuyến công du ngoại giao vòng quanh thế giới kéo dài 8 ngày ở Hawaii bằng bài phát biểu khái quát các ưu tiên mới của chính quyền Tổng thống Barack Obama trong chính sách “xoay trục sang châu Á”.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.


Trong bài phát biểu ngày 13/8 tại cơ quan nghiên cứu Trung tâm Đông Tây, các quan chức Mỹ nói rằng ông Kerry sẽ giới thiệu 4 lĩnh vực mà chính quyền Washington sẽ tập trung vào trong 2 năm rưỡi còn lại của nhiệm kỳ, bao gồm tạo sự tăng trưởng kinh tế bền vững, thúc đẩy cuộc cách mạng năng lượng sạch, đẩy mạnh hợp tác khu vực và trao quyền cho người dân.

Ông Kerry đến Hawaii vào sáng sớm 13/8 (giờ địa phương) sau chuyến công du 4 nước châu Á gồm Afghanistan, Myanmar, Australia và quần đảo Solomon. Dự kiến ông sẽ trở về Washington vào tối 14/8.


T.N
(theo AP)