07:08 20/07/2014

Ngoại trưởng Mỹ, Nga điện đàm về vụ MH17

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng Washington "quan ngại sâu sắc" về việc các điều tra viên quốc tế bị ngăn cản tiếp cận khu vực máy bay chở khách của Malaysia rơi tại Ukraine.

Ngày 19/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng Washington "quan ngại sâu sắc" về việc các điều tra viên quốc tế bị ngăn cản tiếp cận khu vực máy bay chở khách của Malaysia rơi tại Ukraine.

Trong cuộc điện đàm, ông Kerry nói với ông Lavrov rằng "Mỹ quan ngại sâu sắc trước việc ngày thứ 2 liên tiếp, các quan sát viên của OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu) và các điều tra viên quốc tế bị cấm tiếp cận hiện trường máy bay rơi".

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters


Ông Kerry cũng hối thúc Nga có "các hành động rõ ràng và ngay lập tức" để xoa dịu căng thẳng tại Ukraine, bao gồm "kêu gọi lực lượng ly khai thân Nga tại miền Đông Ukraine buông vũ khí, thả toàn bộ con tin và tham gia đối thoại chính trị hướng tới hòa bình với Chính phủ Ukraine; ngừng các nguồn cung vũ khí và chiến binh vào miền Đông Ukraine cũng như cho phép quan sát viên OSCE giúp đỡ đảm bảo an ninh biên giới".

Trong khi đó, phía Nga cho biết trong cuộc điện đàm, nước này đã yêu cầu ngay lập tức chuyển giao "bằng chứng vật chất, bao gồm các hộp đen" cho các thanh tra viên.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã điện đàm với người đồng cấp Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert, trong đó 2 bên nhấn mạnh "khó khăn mà các điều tra viên đang trải qua trong nỗ lực tiếp cận một cách an toàn tới địa điểm tai nạn mà không bị cản trở".

* Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã hối thúc Liên hợp quốc (LHQ) liệt Cộng hòa nhân dân Donetsk (DNR) và Cộng hòa nhân dân Luhansk (LNR) tự phong - lượng ly khai  tại các khu vực Luhansk và Donetsk ở miền Đông, vào danh sách "các tổ chức khủng bố".


TN (AFP, Reuters)