10:10 21/10/2014

Ngoại trưởng Mỹ hối thúc châu Á tăng cường chống IS

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi các nước châu Á tăng cường nỗ lực đối phó với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang hoành hành tại Iraq và Syria.

Ngày 20/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi các nước châu Á tăng cường nỗ lực đối phó với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang hoành hành tại Iraq và Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: Telegraph.


Phát biểu tại Jakarta nhân chuyến thăm Indonesia dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Joko Widodo, ông Kerry khẳng định: "Sẽ là vô trách nhiệm nếu không giúp người Kurd chống lại các lực lượng Hồi giáo cực đoan để giành lại thị trấn biên giới Kobane của Syria". Ngoại trưởng Mỹ nhận định tình hình đã đến "lúc nguy kịch", đồng thời nhấn mạnh rằng việc Mỹ thả vũ khí xuống cho người Kurd không phải là một sự thay đổi chính sách.

Trong một diễn biến liên quan, Đài tiếng nói nước Nga đưa tin Moskva sẽ tiếp tục giúp đỡ Syria và Iraq chống khủng bố, kể cả qua con đường cung cấp vũ khí.

Đài trên dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại buổi thuyết trình mở về các vấn đề chính sách đối ngoại, nhấn mạnh rằng Nga hoàn toàn ủng hộ các chính phủ ở Damascus và Baghdad cũng như các quốc gia khác trong cuộc chiến của họ chống lại những thế lực tôn giáo cực đoan đang thèm khát quyền lực, trong đó có việc ủng hộ chính phủ những nước này thông qua con đường cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự quy mô lớn, nâng cao đáng kể năng lực chiến đấu của họ.

Ông Lavrov nhấn mạnh Moskva ủng hộ việc tăng cường tối đa các nỗ lực quốc tế trong cuộc đấu tranh chống nguy cơ khủng bố chung.

Cùng ngày, tại Iraq, IS đã tấn công vào thị trấn của người Kurd Qara Tapah, ở phía Bắc thủ đô Baghdad, cách biên giới với Iran khoảng 30 km, làm ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có 3 dân thường. Khoảng 9.000 người, tức là một nửa dân số thị trấn này, đã phải sơ tán riêng trong ngày 20/10. Một sĩ quan quân sự trong khu vực cho biết quân đội đã đề nghị sự hỗ trợ trên không của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chống IS.


TTXVN/Tin Tức