01:07 23/01/2015

Ngoại trưởng Kerry: Iraq sẽ sớm được tiếp viện vũ khí Mỹ

Đà tấn công của IS ở Iraq đã tạm thời dừng lại hoặc đảo chiều và các loại vũ khí của Mỹ tiếp viện cho các lực lượng của Chính phủ Iraq sẽ sớm được chuyển đến.

Đà tấn công của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq đã tạm thời dừng lại hoặc đảo chiều và các loại vũ khí của Mỹ tiếp viện cho các lực lượng của Chính phủ Iraq sẽ được chuyển đến không lâu nữa.

Ngày 22/1, phát biểu trong một cuộc họp báo ở London (Anh) sau cuộc họp của liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu, ông Kerry nói: “Trong những tháng gần đây, rõ ràng chúng ta đã thấy… đà tấn công (của IS) đã dừng lại và trong một số trường hợp đã đảo chiều… Lực lượng bộ binh được yểm trợ bằng gần 2.000 cuộc không kích và hiện đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 700 km2”.

Ông Kerry cho biết thêm các lực lượng của Iraq sẽ sớm nhận được nhiều súng trường tấn công M16 do Mỹ sản xuất. Ông Kerry tiết lộ: “Có một kênh cung cấp (vũ khí) ở đây và nó đang được triển khai”.

Các tay súng người Kurd tại một khu vực bị phiến quân IS tàn phá ở thành phố Zummar thuộc Nineveth, miền bắc Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN.


Trong khi đó, quân đội Mỹ tiết lộ trong 24 giờ qua các máy bay ném bom, chiến đấu cơ và máy bay không người lái của Mỹ và đồng minh đã tiến hành tổng cộng 31 cuộc oanh kích nhằm vào các mục tiêu của IS, trong đó có 10 cuộc tại Syria và 21 cuộc tại Iraq.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, người phát ngôn quân đội Pháp, Đại tá Gilles Jaron cho biết nước này sẽ cử khoảng 40 quân nhân tới Iraq trong thời gian tới để giúp huấn luyện các lực lượng của Iraq và người Kurd chiến đấu chống IS.

Đại tá Jaron nêu rõ: “Chúng tôi sẽ cố vấn cho họ về cách thức chuẩn bị triển khai các chiến dịch, phối hợp các nỗ lực chống quân địch, kiểm soát hỗ trợ từ trên không và pháo binh cũng như cách thức giám sát diễn biến chiến thuật”.

Các quân nhân Pháp sẽ được cử tới thủ đô Baghdad và Arbil, thủ phủ khu vực của người Kurd ở Iraq, để thực hiện một sứ mệnh huấn luyện dự kiến kéo dài khoảng 3 tháng. Pháp hiện có tổng cộng 800 binh lính đóng vai trò hỗ trợ trong liên minh quốc tế chống IS.


TN (Theo Reuters, AFP)