11:07 05/11/2014

Ngoại trưởng John Kerry đề cao quan hệ Trung-Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc là "điều mang tính tất yếu nhất" trên thế giới ngày nay.

Ngày 4/11, phát biểu trước chuyến công du được trông đợi với điểm đến bao gồm cả Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc là "điều mang tính tất yếu nhất" trên thế giới ngày nay.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: Telegraph.

Phát biểu tại Khoa Nghiên cứu Quốc tế Cấp cao thuộc Đại học John Hopkins, Ngoại trưởng Kerry nói rằng quan hệ giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ "đóng góp nhiều vào việc định hình thế kỷ 21".

Theo ông Kerry, quan hệ Mỹ-Trung phải được "xử lý một cách cẩn thận" và 2 nước cần đảm bảo rằng họ không chỉ "cùng tồn tại mà còn phải hợp tác". Ngoại trưởng Kerry cho biết thông qua việc xúc tiến hợp tác khu vực, Mỹ hy vọng có thể xoa dịu căng thẳng khu vực và giúp người dân châu Á-Thái Bình Dương được sống với phẩm giá và an ninh.

Sau khi thăm Paris để gặp Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, ông Kerry sẽ tới Bắc Kinh tham dự Hội nghị ngoại trưởng của các nền kinh tế thành viên Tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) trước khi diễn ra Hội nghị cấp cao APEC vào tuần sau.

Tổng thống Mỹ sẽ đề cập vấn đề gián điệp mạng với Chủ tịch Trung Quốc

Cùng ngày, các quan chức Mỹ  cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ gặp riêng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại các cuộc thảo luận ở Bắc Kinh vào tuần tới liên quan đến những quan ngại của Washington về hoạt động gián điệp mạng của chính phủ và quân đội Trung Quốc, đồng thời sẽ khẳng định hoạt động này cần phải chấm dứt.

Phát biểu với báo giới trước chuyến đi của ông Obama tới Bắc Kinh để dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), các quan chức cho biết những lời than phiền của Washington đã khiến hoạt động gián điệp mạng của Trung Quốc tạm thời thuyên giảm, song không có những thay đổi cơ bản về hành vi.

Một trong những quan chức cho biết thông điệp của ông Obama gửi tới lãnh đạo Trung Quốc về vấn đề gián điệp mạng, vốn trở thành một điểm mấu chốt trong căng thẳng Mỹ - Trung những năm gần đây, là Bắc Kinh không thể cứ tiếp tục cố kiếm cho được lợi thế cạnh tranh đối với những nước khác bằng việc sử dụng những biện pháp vi phạm quy tắc quốc tế. Trung Quốc đã phủ nhận những cáo buộc này.


TN (Theo AFP, Reuters)