10:08 23/10/2014

Ngoại trưởng Đức muốn thảo luận bỏ trừng phạt Nga

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier muốn Liên minh châu Âu (EU) thảo luận các tiêu chí về thời điểm và điều kiện để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga.

Báo "Thời đại" của Đức ngày 22/10 đưa tin Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier muốn Liên minh châu Âu (EU) thảo luận các tiêu chí về thời điểm và điều kiện để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (phải) muốn có cơ chế dỡ bỏ trừng phạt Nga.


Theo báo trên, EU và Mỹ thời gian qua đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào các doanh nghiệp, doanh nhân và chính trị gia của Nga liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngoại trưởng Steinmeier cho rằng đã đến lúc phải thảo luận về điều kiện để có thể dỡ bỏ các biện pháp chế tài này. Ông nói: "Dù lúc này chưa phải thời điểm để dỡ bỏ trừng phạt, song chúng ta phải tính sẽ tiếp tục như thế nào".

Theo nhà ngoại giao Đức, cho tới nay, EU chưa xác định được điều kiện để có thể dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt khác nhau, dù một số biện pháp có thể tự động hết hiệu lực. Chủ đề này cũng đã được Ngoại trưởng Steinmeier thảo luận vài ngày trước tại Hội đồng các ngoại trưởng EU.

Về giải pháp cho cuộc khủng hoảng Đông Ukraine, Ngoại trưởng Steinmeier đề cập 3 điểm cả Ukaine và Nga cần thực hiện, gồm rút lực lượng và vũ khí hạng nặng khỏi vực vùng đệm như đã cam kết trong thỏa thuận Minsk; đảm bảo khu vực biên giới và tiến hành bầu cử tại các khu vực do lực lượng li khai kiểm soát.


Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Berlin)