08:07 16/08/2012

Ngoại hạng Anh: Tứ mã hay vẫn chỉ là song mã?

Sau gần 3 tháng nghỉ hè, giải bóng đá Ngoại hạng Anh sẽ bắt đầu guồng quay mới từ cuối tuần này. Liệu mùa giải mới có được chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của "bộ tứ" hùng mạnh ngày nào, hay vẫn chỉ là cuộc đua song mã giữa hai đội bóng thành Manchester?

Sau gần 3 tháng nghỉ hè, giải bóng đá Ngoại hạng Anh sẽ bắt đầu guồng quay mới từ cuối tuần này. Liệu mùa giải mới có được chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của "bộ tứ" hùng mạnh ngày nào, hay vẫn chỉ là cuộc đua song mã giữa hai đội bóng thành Manchester?

 

Đã có thời điểm, người ta coi giải Ngoại hạng Anh là "sân chơi riêng" của nhóm "bộ tứ" Manchester United, Arsenal, Chelsea và Liverpool. Trong số 4 đội bóng này, Manchester United, Arsenal và Chelsea đã thay phiên nhau thống trị Ngoại hạng Anh với tổng cộng 18 chức vô địch/20 mùa. Manchester United là đội đã 12 lần đăng quang, Arsenal và Chelsea chia nhau mỗi người 3 lần.


Tuy nhiên, sự vùng lên của Man City đang dần khiến nhóm "bộ tứ" hùng mạnh ngày nào giờ không còn giữ được sự thống trị. Cú đánh mạnh cho niềm tự hào vốn có của nhóm "bộ tứ" là khi Man City đánh bại mọi đối thủ để lần thứ ba trong lịch sử đăng quang tại Ngoại hạng Anh. Nhưng Man City chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở đó. Với tiềm lực tài chính của ông chủ người Arập, họ đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn với những sự tăng cường chất lượng. Chiến thắng 3-2 trước Chelsea ở trận tranh Siêu Cúp Anh đã phần nào nói lên tham vọng bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa này của thầy trò Roberto Mancini.


Mùa giải năm ngoái, Man City đã cùng Manchester United tạo ra cuộc đua song mã gay cấn và quyết liệt bậc nhất trong lịch sử giải ngoại hạng. Điều này khiến cho khái niệm "tam mã" hay "tứ mã" trở nên xa vời mà chỉ còn có bộ đôi thành Manchester độc diễn trên bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa bộ đôi này so với đội đứng thứ 3 là Arsenal lên tới 19 điểm khi mùa giải kết thúc. Điều đó cho thấy đã có sự phân hóa về mặt đẳng cấp và thực lực ngay trong nhóm dẫn đầu.


Ở mùa giải này, Man City và đội bóng cùng thành phố chắc chắn vẫn sẽ là 2 ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Bên cạnh đó, Chelsea và Arsenal cũng đang có những sự chuẩn bị tốt nhất: Chelsea cho thấy tham vọng của mình khi đưa về toàn hàng chất lượng cao như Edin Hazard, Martin Marin và Oscar, trong khi Arsenal cũng đang quyết tâm xây dựng lại lực lượng với những tân binh xuất sắc như Lukas Podolski, Santi Carzola, Olivier Giroud.


Cuộc đua đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, sẽ là "tứ mã" hay vẫn chỉ là "song mã" giữa hai đội bóng thành Manchester? Điều này sẽ chỉ có thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất.



Tuệ Minh