09:16 09/09/2012

Nghiệp nhà binh của Hoàng tử Harry qua ảnh

Hoàng tử Harry vừa trở lại chiến trường Afghanistan với một sứ mạng mới – xạ thủ trên trực thăng tấn công Apache của quân đội Hoàng gia Anh. Cùng nhìn lại những hình ảnh trên con đường binh nghiệp của người đứng hàng thừa kế thứ ba Hoàng gia Anh.

Hoàng tử Harry đã trở lại chiến trường Afghanistan với một sứ mạng mới – xạ thủ trên trực thăng tấn công Apache của quân đội Hoàng gia Anh. Chuyến trở lại lần này được công bố rộng rãi khác hẳn với chuyến đi kín đáo nhưng kết thúc ngắn ngủi hồi năm 2008.


Cùng nhìn lại những hình ảnh trên con đường binh nghiệp của người đứng hàng thừa kế thứ ba Hoàng gia Anh.


 

Tháng 9/2004: Hoàng tử Harry được chọn vào khóa huấn luyện sĩ quan tại Học viện quân sự Hoàng gia ở Sandhurst.


Tháng 1/2006, Harry được huấn luyện tại trường Sandhurst.


Khóa huấn luyện cuối cùng trên đảo Síp.

Tháng 1/2008, Harry đi tuần tại thị trấn Garmisir, nằm trên vùng sa mạc thuộc tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan.


Harry ngồi trên xe bọc thép Spartan trên vùng sa mạc tỉnh Helmand.


Hoàng tử Anh quốc cưỡi một chiếc xe máy "rác" trong lần đầu tiên tới "chảo lửa" Afghanistan làm nhiệm vụ.


Harry rời căn cứ Brize Norton ở Oxfordshire (Anh) cùng cha và anh trai sau khi trở về từ Afghanistan.


Tháng 5/2008, tham gia lễ diễu hành tưởng niệm các binh sĩ Anh thiệt mạng tại Afghanistan ở Windsor.


Tháng 6/2009, hai anh em William –Harry chụp ảnh tại Shawbury, nơi họ cùng được huấn luyện lái máy bay trực thăng.

Tháng 5/2010, Harry nhận phù hiệu phi công từ Thái tử Charles tại Trung tâm hàng không quân sự ở Middle Wallop.


Tháng 2/2012, chuẩn bị cùng chiếc Apache tham gia một sứ mạng ở El Centro, California.


Gần đây nhất, ngày 7/9/2012, Harry trở lại Afghanistan với sứ mạng một xạ thủ trên trực thăng tấn công Apache tại trại Bastion, tỉnh Helmand.


T.H  (Chùm ảnh Telegraph)