12:00 23/12/2011

Nghiên cứu chuyển Viện kiểm sát thành Viện công tố

Ngày 22/12, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã họp phiên thứ ba để thảo luận, góp ý về hai đề án “Mô hình tố tụng hình sự Việt Nam” và “Nghiên cứu chuyển Viện kiểm sát thành Viện công tố”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Ngày 22/12, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã họp phiên thứ ba để thảo luận, góp ý về hai đề án “Mô hình tố tụng hình sự Việt Nam” và “Nghiên cứu chuyển Viện kiểm sát thành Viện công tố”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


Các đại biểu đã nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng đề án và những vấn đề còn chưa thống nhất cần xin ý kiến Ban Chỉ đạo. Đây là hai đề án được soạn thảo trên cơ sở tập hợp ý kiến đóng góp của nhiều cơ quan tư pháp, tiếp thu kết luận tại nhiều hội thảo khoa học, đối chiếu tham khảo kinh nghiệm từ thực tiễn. Tuy nhiên xoay quanh phương hướng hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự Việt Nam vẫn còn những quan điểm tranh luận khác nhau.

Chủ trì phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các đại biểu cho ý kiến bước đầu về những nội dung quan trọng của hai đề án, nhất là những vấn đề mới so với mô hình tố tụng hiện hành. Hoan nghênh quá trình chuẩn bị đề án công phu, nghiêm túc của Ban soạn thảo, Chủ tịch nước đã đề nghị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, qua đó phân công tổ chức chỉnh lý hoàn chỉnh đề án, để sớm trình Thường trực Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch nước nêu rõ, trên tinh thần tranh luận dân chủ khoa học, những quan điểm đề xuất mới mang tính phản biện cần được tiếp thu chọn lọc, hướng tới mục tiêu hoàn chỉnh đề án, tìm mô hình thể chế tư pháp phù hợp với tình hình thực tế của đất nước, hội nhập với công pháp quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Hoàng Giang