07:17 13/07/2012

Nghị sỹ Mỹ nổi giận vì đồng phục Olympic gắn mác ‘made in China’

Các vận động viên Mỹ tham gia Thế vận hội Olympic 2012 ở London (Anh) sẽ được mặc đồng phục rất hợp thời trang thiết kế ở Mỹ nhưng lại được sản xuất ở Trung Quốc.

Các vận động viên Mỹ tham gia Thế vận hội Olympic 2012 ở London (Anh) sẽ được mặc đồng phục rất hợp thời trang thiết kế ở Mỹ nhưng lại được sản xuất ở Trung Quốc.

 

Đồng phục của vận động viên Olympic Mỹ gắn mác "Made in China". Ảnh: Internet

 

Bộ đồng phục có giá khoảng 2.000 USD, mang thương hiệu của công ty thiết kế Mỹ nổi tiếng Ralph Lauren. Theo tiết lộ của ABC News, bộ đồng phục ngắn tay màu xanh hải quân cổ điển, quần và váy màu trắng kèm thắt lưng và mũ bêrê trông rất phong cách Mỹ nhưng mác bên trong lại là “Made in China”.

 

Tin này đã khiến cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ cùng chỉ trích Ủy ban Olympic Mỹ.


Ông Harry Reid, lãnh đạo phe đa số đảng Dân chủ tại Thượng viện, nói: “Tôi cho rằng Ủy ban Olympic phải tự cảm thấy xấu hổ. Tôi nghĩ rằng họ nên thu toàn bộ đồng phục, chất đống và đốt hết đi và bắt đầu lại từ đầu. Thà vận động viên không mặc gì ngoài áo may ô có chữ USA vẽ bằng tay trên đó còn hơn. Chúng ta còn có bao nhiều người ở Mỹ làm trong ngành dệt may đang thiếu việc”.

 

Bà Nancy Pelosi, lãnh đạo phe Dân chủ thiểu số tại Hạ viện, cho biết bà rất thất vọng, đồng thời nhấn mạnh rằng hình ảnh toàn bộ nước Mỹ đứng đằng sau các vận động viên Olympic. Bà nói: “Các vận động viên nên mặc cái gì đó làm ở Mỹ”.

 

 

Thùy Dương