03:07 02/03/2015

Nghị sĩ Ukraine đề xuất phạt tù người chỉ trích chính phủ

Một nghị sĩ Ukraine vừa đề xuất dự luật áp dụng hình phạt đến 3 năm tù giam đối với "hành vi cố ý phá hoại uy tín" của chính quyền Kiev.

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn nguồn tin từ trang mạng "Korrespondent.net" đưa ngày 1/3 cho biết một thành viên Quốc hội Ukraine vừa đề xuất một dự luật trong đó đề nghị áp dụng hình phạt đến 3 năm tù giam đối với "hành vi cố ý phá hoại uy tín" của chính quyền Kiev.

Người đưa ra dự luật này là đại biểu của Đảng Mặt trận nhân dân, cũng là chỉ huy một trong những tiểu đoàn dân quân tự vệ ủng hộ Chính phủ Ukraine, nghị sĩ Konstantin Mateichenko.

Theo nguồn tin trên, đề xuất về dự luật trên của ông Mateichenko không cần đưa ra lấy ý kiến của công chúng.

Ngoài hình phạt tù đến 3 năm, theo đề xuất của nghị sĩ Mateichenko, những người vi phạm điều luật “chỉ trích chính quyền” có thể chịu những hình phạt khác, có thể là bị bắt giam 6 tháng hoặc cải tạo lao động.


T.N (theo VOR)