10:16 23/10/2012

Nghị sĩ Hàn Quốc tới quần đảo tranh chấp với Nhật

Ngày 23/10, một nhóm nghị sĩ Hàn Quốc đã đến thăm quần đảo tranh chấp với Nhật Bản mà Seoul gọi là Dokdo và Tokyo gọi là Takeshima. Dư luận lo ngại động thái này có thể làm gia tăng hơn nữa căng thẳng giữa hai nước liên quan đến tranh chấp chủ quyền đối với chuỗi đảo này.

Ngày 23/10, một nhóm nghị sĩ Hàn Quốc đã đến thăm quần đảo tranh chấp với Nhật Bản mà Seoul gọi là Dokdo và Tokyo gọi là Takeshima. Dư luận lo ngại động thái này có thể làm gia tăng hơn nữa căng thẳng giữa hai nước liên quan đến tranh chấp chủ quyền đối với chuỗi đảo này.

Nguồn tin Quốc hội Hàn Quốc cho biết nhóm 17 nghị sĩ thuộc Ủy ban Quốc phòng Hàn Quốc đã đáp máy bay trực thăng đến Dokdo/Takeshima trong chuyến thăm một ngày với danh nghĩa tiến hành đợt thị sát của chính phủ để kiểm tra các biện pháp an ninh do lực lượng tuần duyên Hàn Quốc thực hiện xung quanh quần đảo này.

Theo hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản), đây là chuyến thăm thứ ba của các nghị sĩ thuộc Ủy ban Quốc phòng, vốn gồm cả các thành viên đảng cầm quyền và đối lập, tới các đảo mà Hàn Quốc coi là lãnh thổ cực Đông của nước này, sau các chuyến thăm năm 2005 và 2008.


Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak (phải) trong chuyến thăm quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima, ngày 10/8. Ảnh: AFP/TTXVN



Trước đó, phản ứng với thông tin các nghị sĩ Hàn Quốc sẽ đến đảo Dokdo/Takeshima, ngày 22/10, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura đã kêu gọi Seoul hủy bỏ chuyến thăm này, cảnh báo đây sẽ là động thái "vô cùng đáng tiếc", làm tổn hại quan hệ song phương.

Căng thẳng ngoại giao giữa Tokyo và Seoul gia tăng nghiêm trọng sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak thực hiện chuyến đi bất ngờ đến Dokdo/Takeshima vào đầu tháng Tám, trở thành Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc đến vùng lãnh thổ này. Tokyo đã lên án chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc, coi đây là "hành động khiêu khích cố tình".


TTXVN/Tin tức