12:10 09/12/2014

Nghị sĩ Anh 'cắm mặt' chơi Candy Crush trong cuộc họp

Một nghị sĩ Đảng Bảo thủ đã bị bắt gặp đang chơi trò Candy Crush trên iPad trong một phiên họp quan trọng của Quốc hội về vấn đề lương hưu.

Một nghị sĩ Đảng Bảo thủ đã bị bắt gặp đang chơi trò Candy Crush trên iPad trong một phiên họp quan trọng của Quốc hội về vấn đề lương hưu.

Nghị sĩ Nigel Mills (trong ô tròn) bị bắt gặp chơi game Candy Crush trên iPad.


Ngày 7/12, nghị sĩ Nigel Mills, đại diện cho khu vực Amber Vally tại hạt Derbyshire, thừa nhận rằng mình đã chơi “1 hoặc 2” ván Candy Crush trong khi đáng ra phải lắng nghe các chuyên gia phát biểu tại cuộc họp của Sở việc làm và lương hưu Anh.

Theo một nhân chứng có mặt tại phiên họp, ông Mills đã đặt 4 câu hỏi cho các chuyên gia lương hưu về cách cải thiện việc chi trả lương cho người về hưu, và dành tới 2 tiếng rưỡi chơi game trên iPad. Ông Mills đã bị bắt gặp nhìn chăm chú vào chiếc iPad và dùng ngón tay lướt đi lướt lại khi cố qua bàn trong trò Candy Crush trong cuộc họp.

Giao diện game Candy Crush.


Ông Mills khẳng định rằng mình rất nghiêm túc trong cuộc họp: “Có lúc tôi không tập trung và đã chơi vài ván. Tôi không nên làm vậy, nhưng tôi có thể nói mình đã rất chú tâm để đưa ra các câu hỏi”.

Tỏ ra bức xúc về vụ việc, ông Andy Silvester, thuộc Liên minh những người nộp thuế của Anh (Taxpayers’ Alliance), nói: “Người dân nộp thuế không bầu đại biểu vào Quốc hội để chơi game”.

Nghị sĩ Nigel Mills là một trong số 90 nghị sĩ của Quốc hội Anh được nhận iPad miễn phí phục vụ cho công việc. Trên thực tế, ông Mills không phải nghị sĩ duy nhất nghiền game trên iPad. Thủ tướng Anh David Cameron cũng là một “con nghiện” các trò chơi trên điện thoại như Fruit Ninja và Angry Birds.

Candy Crush là trò chơi đang làm mưa làm gió trên Facebook, điện thoại di động và máy tính bảng. Trò chơi này có lối chơi giống như game kim cương nổi tiếng, nhưng thay vì tìm kiếm và xếp kim cương liền kề nhau, người chơi phải sắp xếp những chiếc kẹo màu sắc, quả dâu tây, cherry ngon mắt. Candy Crush có “tai tiếng” là dễ gây nghiện cho người chơi. Theo ThinkGaming, ứng dụng Candy Crush kiếm khoảng 400.000 bảng Anh mỗi ngày.


H.N
(Theo DailyMail)