12:14 22/12/2012

Nghêu chết hàng loạt ở Đà Nẵng

Trong thời gian gần đây tại khu vực vịnh Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) đã xảy ra tình trạng nghêu nuôi của bà con ngư dân chết hàng loạt gây thiệt hại hàng tỷ đồng nhưng vẫn chưa có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng về nguyên nhân của tình trạng này.

Trong thời gian gần đây tại khu vực vịnh Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) đã xảy ra tình trạng nghêu nuôi của bà con ngư dân chết hàng loạt gây thiệt hại hàng tỷ đồng nhưng vẫn chưa có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng về nguyên nhân của tình trạng này.

Tại khu vực vịnh Mân Quang hiện có khoảng 80 hộ nuôi nghêu, với tổng diện tích mặt nước là 10 ha. Các hộ dân này thuộc các phường Thọ Quang, Mân Thái, Nại Hiên Đông, Thuận Phước của quận Sơn Trà. Hiện tại, toàn bộ số nghêu gần cho thu hoạch ở đây (được 5 tháng tuổi) đã chết đồng loạt và bà con ngư dân ở đây đang phải vớt vỏ nghêu để làm sạch đầm nuôi. Anh Trương Thanh Tùng, một hộ nuôi nghêu cho biết: chưa bao giờ ở khu vực này lại có hiện tượng nghêu chết đồng loạt như thế này. Hàng năm, nghêu thường hay bị dịch bệnh vào tầm tháng 2 và tháng 3 chính vì vậy bà con ở đây đã tránh thời gian này và bắt đầu thả nuôi từ tháng 4. Một năm bà con ở đây chỉ nuôi được 1 vụ nghêu, trong vụ nuôi này gia đình anh thả nuôi khoảng 8 tấn nghêu giống, hiện thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Theo bà con ngư dân ở đây, nguyên nhân của hiện tượng này có thể là do nước thải từ Âu thuyền Thọ Quang ở bên cạnh xả thải ra vì những ngày gần đây nước ở vịnh thường có màu xanh, đỏ, bốc mùi hôi thối và không thể lội xuống nước vì rất ngứa. Ông Đinh Văn An, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang cho biết: trong ngày 20/12 Phòng Tài nguyên và môi trường của quận Sơn Trà đã xuống để lấy các mẫu xét nghiệm qua đó nhằm tìm hiểu chính xác nguyên nhân của hiện tượng này. Quận Sơn Trà cũng sẽ tiến hành họp trong thời gian sớm nhất để đánh giá tình hình thiệt hại và tìm ra các biện pháp giải quyết.

Được biết, vịnh Mân Quang là khu vực nằm trong vùng quy hoạch của thành phố, trong quá trình đợi dự án triển khai hàng chục năm nay các hộ ngư dân ở đây đã tự phát tận dụng diện tích mặt nước để nuôi nghêu. Chính vì vậy khi phát hiện ra tình trạng nghêu chết ban đầu bà con không chủ động báo với chính quyền địa phương, đến khi nghêu chết trên diện rộng chính quyền địa phương mới biết.


Đỗ Trưởng