04:16 06/04/2017

Nghệ An: Khởi tố hai tài xế gây tai nạn làm 6 người tử vong trên Quốc lộ 48

Ngày 6/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã quyết định khởi tố hình sự, bắt tạm giam 2 tài xế xe tải gây ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 48 đoạn qua xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) làm 6 người tử vong.

Theo đó, hai tài xế gồm: Trương Quốc Trung, sinh năm 1983, trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) và Nguyễn Quốc Dũng, sinh năm 1992, trú tại phường Trung Lương, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh bị khởi tố hình sự vì tội vi phạm quy định về điều khiến phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Như TTXVN đã đưa tin, vào lúc 16 giờ ngày 31/3, tại địa phận xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách của nhà xe Minh Hoan, biển kiểm soát 37B – 020.20 chạy hướng Quỳ Hợp – thành phố Vinh do tài xế Lê Khắc Cường, sinh năm 1986, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) điều khiển đã va chạm với xe Howo mang biển kiểm soát 37C – 041. 81, do tài xế Trương Quốc Trung, sinh năm 1983, trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) điều khiển. Vụ tai nạn xảy ra khiến 3 người trên xe khách tử vong tại chỗ.

Tiếp đó, sau khoảng 15 phút, cách hiện trường vụ tai nạn xe khách và xe tải khoảng 1km, cũng trên Quốc lộ 48, đoạn qua xóm Khe Độ, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) tiếp tục xảy ra tai nạn giữa xe tải mang biển số 38C-011.10, do tài xế Nguyễn Quốc Dũng, sinh năm 1992, trú tại phường Trung Lương, thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng Nghĩa Đàn – Quỳ Châu va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 37X6-6355 chở 3 người trên xe chạy theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn xảy ra khiến 3 người trên xe máy tử vong.

Tá Chuyên (TTXVN)