07:16 25/07/2011

Nghệ An : Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét tại Bắc Lý

Huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An đang tập trung khắc phục hậu quả lũ quét xảy ra trên địa bàn xã Bắc Lý, là xã vùng sâu vùng xa, một trong những xã khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An.

Huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An đang tập trung khắc phục hậu quả lũ quét xảy ra trên địa bàn xã Bắc Lý, là xã vùng sâu vùng xa, một trong những xã khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An.


Chưa đầy 1 tháng, xã Bắc Lý (Nghệ An) liên tiếp hứng chịu hai trận lũ quét, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: Dân trí

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Nghệ An cho biết, từ 15 giờ, ngày 22/7, tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn có mưa lớn kéo dài nhiều giờ, gây lũ quét trên diện rộng trên địa bàn xã. Thống kê ban đầu, đến sáng 25/7, lũ quét làm trôi 4 phòng học, hàng chục bộ bàn ghế và làm hư hỏng 5 phòng học của Trường Tiểu học Bắc Lý; trôi 2 gian nhà và làm hỏng 3 gian nhà khác của Trạm y tế xã Bắc Lý; trôi 3 nhà, sập 9 nhà của dân. Lũ quét và mưa cũng làm cho tuyến đường vào 2 bản Huồi Cáng 1 và Huồi Cáng 2 bị sạt lở nhiều đoạn, có nơi bị bồi lấp 1,2m, giao thông đi lại rất khó khăn.

Lũ quét xảy ra đã làm cho địa bàn xã Bắc Lý, nhất là 2 bản Huổi Cáng 1 và Huổi Cáng 2 bị cô lập. Ngày 25/7, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện phối hợp với bộ đội biên phòng đã có mặt giúp dân khắc phục hậu quả. Trọng tâm trước mắt là cứu trợ lương thực cho người dân; dựng lại nhà, tìm chỗ ở cho các hộ dân bị nhà cuốn trôi, hư hỏng; vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực lũ quét./.

Nguyễn Văn Nhật