08:09 25/08/2011

Nghệ An hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho người lao động từ Libi về ổn định cuộc sống

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh có 2.063 lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Nghệ An đi làm việc theo hợp đồng tại Libi phải về nước trước thời hạn, được hỗ trợ theo chủ trương của Chính phủ, với tổng số tiền là 2.063 triệu đồng.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh có 2.063 lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Nghệ An đi làm việc theo hợp đồng tại Libi phải về nước trước thời hạn, được hỗ trợ theo chủ trương của Chính phủ, với tổng số tiền là 2.063 triệu đồng.

Trong đó, huyện Diễn Châu có 578 lao động, huyện Nghi Lộc có 274 lao động, huyện Nam Đàn có 209 lao động, huyện Yên Thành có 153 lao động, huyện Đô Lương có 124 lao động... Đến trung tuần tháng 8/2011, ngoài các phương án hỗ trợ người lao động của Chính phủ, tỉnh Nghệ An đã tạo điều kiện cho 295 người có nguyện vọng học nghề tại các trường trung cấp, cao đẳng nghề, giúp họ sớm có cuộc sống ổn định, với số tiền được vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia là 1.738 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho 976 người trên địa bàn có nguyện vọng đi xuất khẩu lao động tại nước khác.

Đến nay, việc chi trả nguồn kinh phí cho người lao động làm việc tại Libi trở về nước trước thời hạn được tiến hành thuận lợi.

Viết Hùng