12:16 16/12/2010

Nghệ An: Hiệu trưởng giả mạo chữ ký để tuyển sinh

Qua kiểm tra công tác tuyển sinh vào lớp đầu cấp của Trường Trung học Phổ thông dân lập (THPTDL) Đinh Bạt Tụy (huyện Hưng Nguyên) từ ngày 5-14/12, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã phát hiện Hiệu trưởng Lê Tất Đạo giả mạo chữ ký để hợp thức hóa hồ sơ tuyển sinh cho 26 học sinh.

Qua kiểm tra công tác tuyển sinh vào lớp đầu cấp của Trường Trung học Phổ thông dân lập (THPTDL) Đinh Bạt Tụy (huyện Hưng Nguyên) từ ngày 5-14/12, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã phát hiện Hiệu trưởng Lê Tất Đạo giả mạo chữ ký để hợp thức hóa hồ sơ tuyển sinh cho 26 học sinh.

Cụ thể, đầu năm học 2010-2011, Trường THPTDL Đinh Bạt Tụy tuyển 178 học sinh, trong đó có em Ngô Xuân Tài, sinh ngày 11/5/1995, không có tên trong danh sách mà Sở đã duyệt. Trong kỳ thi tuyển sinh năm học 2010-2011, em này có môn Toán bị điểm 0 (không). Kiểm tra tiếp hai năm trước đó, các cán bộ kiểm tra lại phát hiện thêm nhiều khuất tất. Đầu năm học 2008-2009, trường được Sở duyệt kế hoạch có 6 lớp 10 với 300 học sinh; nhưng thực tế đã thực hiện kế hoạch là 6 lớp 10 với 330 học sinh. Hiện nay, 317 học sinh trong số đó đang học lớp 12. Điều đáng nói là có tới 26 em không có tên trong danh sách tuyển sinh mà Sở đã phê duyệt.

Theo báo cáo của đoàn kiểm tra, việc tuyển sinh năm học 2008-2009 do Hiệu trưởng Cao Xuân Ninh chịu trách nhiệm. Tháng 8/2009, ông Cao Xuân Ninh xin nghỉ và bàn giao công việc cho Hiệu trưởng mới là ông Lê Tất Đạo (nguyên Phó Hiệu trưởng của trường); trong đó có bàn giao việc 26 học sinh chưa được Sở duyệt vào lớp 10.

Trong quá trình bàn giao, lãnh đạo nhà trường đã bàn bạc và thống nhất để ông Lê Tất Đạo giả mạo chữ ký của người có trách nhiệm ký vào phiếu dự tuyển của học sinh. Tiếp theo, ông Lê Tất Đạo đã giả mạo chữ ký của ông Nguyễn Văn Tâm (Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An) ký vào cột "duyệt trúng tuyển" trong phiếu dự tuyển, sau đó hoàn tất thủ tục phiếu dự tuyển cho 26 học sinh nói trên.

Bích Huệ - TTXVN