11:00 22/11/2011

Ngày thi đấu thứ 10:Ngày của wushu

Với việc mang về 3 tấm HCV trong ngày thi đấu hôm qua, đội tuyển wushu đã giúp đoàn thể thao Việt Nam có được 96 HCV, tiếp tục nằm trong tốp 3 đoàn dẫn đầu.

Với việc mang về 3 tấm HCV trong ngày thi đấu hôm qua, đội tuyển wushu đã giúp đoàn thể thao Việt Nam có được 96 HCV, tiếp tục nằm trong tốp 3 đoàn dẫn đầu.

Võ sỹ Tần Thị Lý trên bục nhân HCV. Ảnh: TTXVN


Sau buổi sáng không thuyết phục ở 4 nội dung chung kết đối luyện tay không và có vũ khí, các võ sỹ wushu Việt Nam đã có một buổi chiều thành công. Nhà VĐTG Nguyễn Thị Bích đã thắng VĐV của Mianma Hla Hla Win với tỷ số 2 - 0 để giành HCV thứ 2 cho wushu VN ở nội dung tán thủ 48 kg nữ. VĐV Tần Thị Lý đã vượt qua VĐV của Philíppin Mariane Mariano, với tỷ số 2 - 0 ở hạng cân 56 kg để giành HCV thứ 3. Ở trận chung kết hạng cân 56 kg nam, Phan Văn Hậu tiếp tục vượt qua Benjie Rivera (Philíppin) để mang về tấm HCV. Như vậy, đội tuyển wushu Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu 4 HCV vào giờ chót.

Các VĐV aerobic đoạt Huy chương Vàng nội dung ba người. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Aerobic tiếp tục giành thêm 1 HCV nội dung nam - nữ khi bộ ba Trần Thu Hà, Vũ Bá Đông và Nguyễn Tiến Phương đã xuất sắc giành HCV với 20,792 điểm. Ở môn lặn, Trần Bảo Thư đã giành HCV với thành tích 3'09''28 ở nội dung 400 vòi hơi chân vịt. Ở nội dung đồng đội 400m nữ vòi hơi chân vịt, bộ tứ Nguyễn Thị Quỳnh, Trúc Linh, Huyền Trang, Kỳ Duyên đã hoàn thành bài thi một cách xuất sắc với thành tích 2'56"47 để giành tấm HCV.

Tối qua, ở hạng cân 81kg môn quyền anh, võ sỹ Lương Văn Toàn đã thắng võ sỹ người Mianma Aung Ko Ko trong trận chung kết để mang về tấm HCV duy nhất cho quyền anh Việt Nam ở SEA Games 26.

Ở môn cờ vua, sau khi duy trì phong độ ổn định từ đầu giải, kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng đã bước vào trận đấu quyết định với đối thủ người Philíppin để tranh HCV nội dung cờ tiêu chuẩn nữ. Dù phải giằng co với đối thủ khi 2 VĐV hòa sau hiệp đấu chính, nhưng bước sang hiệp đấu play - off Mai Hưng đã xuất sắc giành chiến thắng để mang về thêm 1 tấm HCV thứ 5 cho đội tuyển cờ vua. Sau đó, VĐV Hoàng Thị Như Ý chiến thắng ở nội dung cờ chớp nữ giành chiếc HCV thứ 6 cho cờ vua Việt Nam. Ngoài ra, cờ vua VN còn có thêm 1 HCB của Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Như vậy, đội tuyển cờ vua đã vượt gấp đôi chỉ tiêu đề ra ban đầu.

Nhóm PV (Từ Inđônêxia)