04:19 17/04/2015

Ngày mai nắng nóng mở rộng ở Bắc Trung Bộ

Đêm nay, vùng thấp tiếp tục tỏa nhiệt lượng mạnh hơn nên dự báo ngày mai (18/4), nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn đang phát triển và mở rộng về phía Đông. Do ảnh hưởng hút gió của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía này nên ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao gần 3 mét. Biển động mạnh.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cùng đang trong vùng chịu tác động của áp thấp phía Tây nên trưa 17/4, ở các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ và một số nơi vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ 34 - 36 độ C. Đêm nay, vùng thấp tiếp tục tỏa nhiệt lượng mạnh hơn nên dự báo ngày mai (18/4), nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. 

Khu vực Hà Nội đêm nhiều mây, sáng sớm có sương mù. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN


Đêm 17 và ngày 18/4, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất về đêm 18 – 21 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Ban ngày nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù với nhiệt độ từ 20 – 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Ngày mây thay đổi, trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2 – 3, nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm không mưa với nền nhiệt 21 – 24 độ C, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng. Gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31 – 34 độ C, vùng núi 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ C, cao nhất 30 – 33 độ C. Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa với nền nhiệt vừa phải 19 -22 độ C, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32 – 35 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, nhiệt độ khá cao 24 – 27 độ C. Ngày mai trời nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ cao nhất 32 – 35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.


Minh Nguyệt (TTXVN)