02:15 13/02/2015

Ngày hội ‘Xuân trên mọi miền Tổ quốc’

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” đã diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” đã diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Đây là chương trình Mừng Đảng - Mừng Xuân Ất Dậu 2015, với sự tham gia của các dân tộc Mông, Thái (Sơn La); Dao (Tuyên Quang), Tày, Nùng (Lạng Sơn), Mường (Hòa Bình) và Kinh (Bắc Ninh).

“Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết”


Ngày hội đã tái hiện các sắc thái Tết cổ truyền mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc. Đặc biệt, Chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” do Ban Quản Lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện cùng với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; các phật tử chùa Pháp Vân (Hà Nội) và nhiều đơn vị hảo tâm đã đem đến những phần quà thiết thực và ý nghĩa cho các gia đình nghèo trong dịp Tết Nguyên đán.





Tết cổ truyền của người Mông được tái hiện với các phong tục tập quán quen thuộc như: Làm bánh giày, cúng gia tiên và những trò chơi truyền thống.


Ngày hội cũng là dịp để cộng đồng các dân tộc anh em trong nước cũng như người Việt Nam ở nước ngoài cùng hội tụ dưới mái nhà chung, hướng về cội nguồn, về quê hương đất nước và nối vòng tay đoàn kết.


Chuẩn bị ăn Tết với việc gói bánh chưng của người Mường đến từ tỉnh Hòa Bình.

Trò chơi đi cà kheo của đồng bào Mường (Hòa Bình) trong dịp Tết cổ truyền.

Tái hiện Tết cổ truyền của người Tày đến từ tỉnh Lạng Sơn.

Không gian lễ hội dân tộc Mông.



Tin, ảnh: Thu Loan