11:06 08/11/2014

Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang

Ngày 7/11, tại khán đài bờ sông Cái Lớn, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao (Kiên Giang), Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII năm 2014 đã khai mạc.

Ngày 7/11, tại khán đài bờ sông Cái Lớn, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao (Kiên Giang), Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII năm 2014 đã khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình biểu diễn văn nghệ của đồng bào Khmer, đua ghe ngo. Lễ cúng trăng (còn gọi là OkOmBok) được tổ chức tối cùng ngày tại sân khấu chính lễ hội. Trước đó, các hoạt động kéo co, thi đấu bóng đá, bóng chuyền diễn ra từ ngày 5/11.

Giải đua ghe ngo năm nay quy tụ 19 đội ghe nam và 6 đội ghe nữ ở các huyện trong tỉnh Kiên Giang, tranh tài ở các nội dung 800 m nam, 1.200 m nam, 600 m nữ, 1.000 m nữ. Bên cạnh đó, các hoạt động như hội chợ thương mại, ẩm thực, trưng bày hình ảnh, hiện vật, liên hoan văn nghệ... cũng diễn ra trong thời gian ngày hội, thu hút hàng ngàn lượt người đến vui chơi, giải trí.

Các hoạt động của Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII/2014 diễn ra đến hết ngày 8/11.

Lê Sen