10:17 14/10/2010

Ngày hội mỹ thuật thiếu nhi châu Á

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Liên đoàn các Hiệp hội UNESCO tại Nhật Bản đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi vẽ tranh...

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Liên đoàn các Hiệp hội UNESCO tại Nhật Bản đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi vẽ tranh "Ngày hội mỹ thuật thiếu nhi châu Á Mitsubishi - Enikki 2010 - 2011".



Chủ đề chính của cuộc thi là "Đây là cuộc sống của em". Các em thiếu nhi tham gia có thể vẽ về cuộc sống hàng ngày như gia đình, nhà trường, vui chơi, phong tục địa phương, thành phố, con người... với các chất liệu màu vẽ sáp, bút dạ, bột màu, màu nước trên giấy không có dòng kẻ. Mỗi bài dự thi cần bao gồm 5 bức. Mỗi bức tranh gồm có phần tranh vẽ và bài viết ngắn mô tả một sự kiện trong cuộc sống hàng ngày của em.

Sẽ có 2 loại giải thưởng của BTC Nhật Bản và giải thưởng trong nước dành cho những tác phẩm xuất sắc nhất. Ban tổ chức Nhật Bản sẽ trao 1 giải thưởng lớn; 1 giải thưởng của Ủy ban các vấn đề công cộng; 1 giải của Liên đoàn các Hiệp hội và Câu lạc bộ UNESCO châu Á - Thái Bình Dương và 4 giải xuất sắc cho mỗi nước/khu vực. Giải thưởng trong nước gồm 10 giải tập thể và 25 giải cá nhân, gồm 5 giải A, 5 giải B, 15 giải C.

N.Anh