11:23 24/11/2011

Ngày hội CNTT Việt Nam – Nhật Bản 2011: Thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp hai nước

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Ngày hội Công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam - Nhật Bản 2011 (Japan ICT Day) chính thức được tổ chức nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác về CNTT giữa Việt Nam – Nhật Bản.

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Ngày hội Công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam - Nhật Bản 2011 (Japan ICT Day) chính thức được tổ chức nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác về CNTT giữa Việt Nam – Nhật Bản.

Gần 200 đại biểu của hai nước đã tham dự, trong đó có 20 doanh nhân Nhật Bản. Các đại biểu đã tham dự hội thảo “Hợp tác CNTT Việt Nam - Nhật Bản hướng tới thị trường Việt Nam” và “Phát triển nhân lực cho hợp tác CNTT lâu dài Việt Nam – Nhật Bản”. Các đại biểu cũng tham quan doanh nghiệp, gặp gỡ đối tác và các buổi giao lưu bên lề.

Theo ông Nguyễn Đoàn Hùng, Chủ tịch CLB Hợp tác CNTT VietNam - Nhật Bản (VJC), mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng gần 10 năm qua, thị phần gia công phần mềm của Việt Nam đối với thị trường Nhật Bản đã tăng lên từ 0,4% (năm 2004) lên gần 4% (năm 2009). Cơ hội hợp tác phát triển vẫn còn nhiều và chưa tương xứng với tiềm năng của doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT hai nước.

Đến hết năm 2010, Việt Nam có hơn 250.000 nhân lực CNTT. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được coi là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản. Tuy nhiên, khoảng cách giữa yêu cầu công việc và trình độ của nguồn nhân lực khá lớn bởi những rào cản về ngôn ngữ, ít hiểu biết môi trường kinh doanh, thiếu kỹ năng...

Xuân Tùng