02:16 22/02/2012

Ngày càng nhiều người Hồng Công chọn sống độc thân

Chịu ảnh hưởng của xu hướng sống độc thân, số lượng nam giới từ 20 tuổi trở lên ở Hồng Công chưa kết hôn đã tăng từ mức 27,8% năm 2001 lên 28,1% vào năm 2011. Đối với nữ giới, tỉ lệ này lần lượt là 24,4% và 25,4%.

Theo kết quả tổng điều tra dân số mới nhất vừa được Cục Thống kê Hồng Công (Trung Quốc) công bố, số lượng người Hồng Công trong độ tuổi thích hợp với việc kết hôn (từ 20 tuổi đến 49 tuổi) lựa chọn sống độc thân đã tăng mạnh so với 10 năm trước, từ mức 39,3% của năm 2001 lên mức 46,8% vào năm 2011 đối với nam và từ mức 34% của năm 2001 lên mức 38,9% vào năm 2011 đối với nữ.


Kết hôn không phải là việc đáng quan tâm của nhiều thanh niên Hồng Công. Nguồn: Internet.


Chịu ảnh hưởng của xu hướng sống độc thân, số lượng nam giới từ 20 tuổi trở lên ở Hồng Công chưa kết hôn đã tăng từ mức 27,8% của năm 2001 lên 28,1% vào năm 2011. Đối với nữ giới, tỉ lệ này lần lượt là 24,4% và 25,4%.

Kết quả thống kê còn cho thấy, trong 10 năm qua số lượng thành viên trung bình trong một gia đình Hồng Công đã giảm xuống từ mức 3,1 người/gia đình xuống chỉ còn 2,9 người/gia đình.

Theo Cục trưởng Cục Thống kê Hồng Công Ou-yang, ngày càng có nhiều gia đình Hồng Công chỉ có hai vợ chồng hoặc chỉ có bố hoặc mẹ cùng với một người con.

Hoạt động tổng điều tra dân số mới nhất của Hồng Công được Cục Thống kê bắt đầu tiến hành vào ngày 30/6/2011 và kéo dài hơn một tháng.

Cứ 10 năm một lần, Hồng Công lại tiến hành tổng điều tra dân số và giữa hai đợt tổng điều tra dân số, tổ chức một lần thống kê dân số.

Theo kết quả tổng điều tra dân số vừa được công bố, tính đến hết tháng 6/2011, Hồng Công có 7.071.600 người, trong đó cư dân thường trú là 6.859.400 người và cư dân lưu động là 212.200 người. Tốc độ tăng dân số trung bình từ giữa năm 2001 tới năm 2011 là 0,7%.


Hà Ngọc