09:08 01/09/2012

Ngày 10/9 sẽ bầu cử tổng thống Xômali

Ngày 31/8, Ủy ban bầu cử của Quốc hội Somalia (Xômali) thông báo sẽ tiến hành bầu cử tổng thống nước này vào ngày 10/9 tới.

Ngày 31/8, Ủy ban bầu cử của Quốc hội Xômali thông báo sẽ tiến hành bầu cử tổng thống nước này vào ngày 10/9 tới.

Theo thông báo trên, từ ngày 3-6/9, Ủy ban bầu cử gồm 15 thành viên sẽ tiếp nhận hồ sơ tranh cử của các ứng cử viên, và từ 7-8/9 sẽ thảo luận với các nghị sĩ về các chương trình của họ. Chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu từ ngày 9/9.


Một trong số những lãnh đạo chủ chốt của Somalia là đương kim Tổng thống Sheikh Sharif Sheikh Ahmed cũng đã ra thông báo tranh cử. Nguồn: Internet.



Một số nhà lãnh đạo chủ chốt của Somalia đã thông báo ra tranh cử, trong đó có đương kim Tổng thống Sheikh Sharif Sheikh Ahmed,  Abdiweli Mohamed Ali, và cựu Chủ tịch Quốc hội Sharif Hassan Sheikh Adam.

Ngoài ra, khoảng một chục ứng cử viên khác cũng có ý định tham gia tranh cử, trong đó có cựu Thủ tướng Mohamed Abdulahi Farmajo, giáo sư nổi tiếng của Somalia Ahmed Ismail Samatar.

Trước đó, trong tuần này, Quốc hội khóa mới của Somalia đã bầu chọn Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, một trong những bước then chốt trong kế hoạch đưa nước này ra khỏi thời kỳ chuyển tiếp kéo dài.


TTXVN/ Tin Tức